Mưa tại miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh lần này chỉ có cường độ trung bình và sẽ suy yếu trong hai ngày cuối tuần. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nhiệt độ tăng dần.

Trong khi các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày mưa ẩm kéo dài gây khó chịu cho người dân thì ở các tỉnh thành phía nam, đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên đã diễn ra với nền nhiệt độ ở mức cao 35 – 36 độ C, thậm chí có nơi trên 37 độ C.

Theo đánh giá từ tháng 12/2013 đến 10 ngày đầu tháng 3/2014, từ các tỉnh ven biển Trung và nam Trung Bộ đến các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời rất ít mưa, lượng mưa phổ biến thiếu hụt từ 50 – 90% so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt ở các khu vực như Ninh Thuận, Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 1/2014 đến 10 ngày đầu tháng 3/2014 nhiều nơi không xuất hiện mưa.

Nắng hạn khô hanh cũng là nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng và cháy trong khu vực dân cư, nhà xưởng trên địa bàn các khu vực này trong nhiều ngày nay. Không những vậy, nhiều diện tích cây trồng trên cạn cũng chịu cảnh khô nóng do thiếu nước tưới dẫn đến tình trạng mùa màng mất trắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình nắng nóng và khô hạn ở các tỉnh thành trung và nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ còn kéo dài bởi thời điểm này là vẫn chưa phải giai đoạn cao điểm của mùa nắng nóng tại các khu vực này. Theo đó, với các tỉnh Trung Bộ lượng mưa trong thời gian còn lại của tháng 3 và tháng 4 có khả năng thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, mùa mưa có khả năng đến muộn và lượng mưa cũng sẽ thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm. Đặc biệt là vào giai đoạn đầu tháng 4, thời điểm nắng nóng và khô hanh cực điểm ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Về thời tiết, từ nay đến cuối tuần các tỉnh nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến là nắng nóng với cường độ mạnh, nắng xuất hiện sớm và kéo dài cả ngày, tâm điểm nắng nóng tập trung ở các tỉnh miền đông Nam Bộ, nhiệt độ các khu vực ở mức khá cao, nam Trung Bộ phổ biến 29 – 32 độ C, Tây Nguyên 31 – 34 độ C, Nam Bộ 32 – 35 độ C, riêng miền đông Nam Bộ 36 – 37 độ C.

Trở ra với các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, vì không khí lạnh tăng cường với cường độ không quá mạnh nên hai ngày cuối tuần sẽ suy yếu và di chuyển lệch ra biển, cùng với gió đông nam ẩm sẽ khiến cho tình trạng mưa nhỏ và mưa phùn còn kéo dài đến cuối tuần, tuy nhiên, nhiệt độ không khí sẽ tăng dần và trời bớt rét hơn. Nhiệt độ cao nhát phổ biến mức 19 – 22 độ C và thấp nhất là 15 – 18 độ C.

Thời tiết một số khu vực:

- Phía tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Điện Biên – Lai Châu có nắng mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 – 23 độ C, khu vực Điện Biên  - Lai Châu 26 – 29  độ C.

- Phía đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội: Sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19 – 22 độ C.

- Khu vực ven biển Trung Bộ: Phía bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, phía nam không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 16 – 19 độ C, phía nam 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 20 – 23 độ C, phía nam 26 – 30 độ C.

- Khu vực và Nam Bộ: Ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 – 35 độ C, miền đông Nam Bộ 36 – 37 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN