Chiêm ngưỡng siêu tàu ngầm hạt nhân Nga

Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo Alexander Nevsky sẽ được thử nghiệm vào tháng 12/2012. Đây là tàu ngầm đầu tiên thuộc loạt Borei-class SSBN trong dự án Project 955.

Các đây vài ngày, tàu ngầm Alexander Nevsky đã được hạ thủy để kiểm tra, trước khi chạy thử nghiệm chính thức vào tháng 12 năm nay. Đây là tàu ngầm đầu tiên trong loạt tàu Borei-class SSBN. Nó được thiết kế với chiều dài 170m và rộng 13,5 m. Alexander Nevsky có thể lặn tới độ sâu 400m và đạt tốc độ dưới mặt nước 29 hải lý/giờ.

Trong khi đó, tàu ngầm Yury Dolgoruky thuộc dự án Project 955 đã trải qua các cuộc thử nghiệm và sẵn sàng chờ chuyển giao cho các lực lượng hải quân Nga. Tàu ngầm này đạt tốc độ 15 hải lý/giờ trên bề mặt, nhưng nó có thể đạt vận tốc 29 hải lý/giờ dưới mặt nước. Một tàu ngầm tên lửa hạt nhân khác có tên là Severodvinsk cũng đang được thử nghiệm.

Một số hình về tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân lớp Borei của Nga:

Chiêm ngưỡng siêu tàu ngầm hạt nhân Nga - 1

Chiêm ngưỡng siêu tàu ngầm hạt nhân Nga - 2

Chiêm ngưỡng siêu tàu ngầm hạt nhân Nga - 3

Chiêm ngưỡng siêu tàu ngầm hạt nhân Nga - 4

Chiêm ngưỡng siêu tàu ngầm hạt nhân Nga - 5

Chiêm ngưỡng siêu tàu ngầm hạt nhân Nga - 6

Chiêm ngưỡng siêu tàu ngầm hạt nhân Nga - 7

Chiêm ngưỡng siêu tàu ngầm hạt nhân Nga - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN