Khai mạc cuộc đàm phán bốn bên về Ukraine

Hôm nay (17/4), một cuộc đàm phán bốn bên gồm: Ukraine, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về tình hình khủng hoảng tại Kiev đã khai mạc tại Geneva.

Tham gia cuộc đàm phán gồm có: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU Catherine Ashton và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andrii Deshchytsia.

Cuộc họp nằm trong nỗ lực nhằm xoa dịu cuộc khủng khoảng ngày càng gia tăng ở Ukraine.

Người đứng ra đề nghị tổ chức cuộc họp là Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Những kế hoạch chi tiết về hội nghị được đưa ra sau khi người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov đồng ý tham gia đàm phán. Tuy nhiên, lời đề nghị của ông Lavrov về việc mời đại diện các khu vực khủng hoảng tại Ukraine và các nhà chức trách Kiev tham gia không được ai chú ý.

Khai mạc cuộc đàm phán bốn bên về Ukraine - 1

 Người biểu tình thân Nga treo cờ Nga lên các tòa thị chính ở phía đông Ukraine

Mặc dù cuộc đàm phán đã chính thức khai mạc nhưng chủ đề thảo luận kín trong khách sạn Intercontinental (Geneva) vẫn là một bí ẩn. Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tuần vừa qua, ông Lavrov cho biết: “Xoa dịu căng thẳng, giải trừ quân bị của các đơn vị bán quân sự, một cuộc cải cách hiến pháp và một cuộc bầu cử là những điều cần được thảo luận trong cuộc họp này”.

Rõ ràng, Moscow đặt trọng tâm vấn đề vào việc cải cách hiến pháp. Ông Lavrov cho rằng đó phải là “một cuộc cải cách thực sự chứ không chỉ là tân trang lại”. Ngoại trưởng cho biết thêm: “Một đầu mối để giải quyết cuộc khủng hoảng là bắt đầu một cuộc cải cách thực sự, một cuộc cải cách bao quát tất cả các vùng của Ukraine mà không có sự phản đối”.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, không có một chương trình nghị sự rõ ràng cho cuộc đàm phán tại thời điểm này. Một quan chức Mỹ tại văn phòng Geneva cho biết, ông chưa thấy một chủ đề rõ ràng nào tại cuộc họp và ông nghĩ rằng mỗi bên tham gia sẽ mang tới một chủ đề cùng với kế hoạch chi tiết của riêng mình để đưa ra bàn bạc.

Trước đó, trong ngày, hai ngoại trưởng Kerry và Lavrov đã có một cuộc họp kín trước khi khai mạc cuộc đàm phán bốn bên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Itar-Tass) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN