40 lính Philippines đào thoát ngoạn mục ở Syria

Lính mũ nồi xanh Philippines đã thực hiện một cuộc rút lui táo bạo khỏi vòng vây của phiến quân Hồi giáo ở cao nguyên Golan.

Ngày 31/8, Liên hợp quốc cho hay toàn bộ 72 lính mũ nồi xanh Philippines đang thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại cao nguyên Golan đã được giải cứu khỏi vòng vây của các phiến quân Hồi giáo ở Syria, trong đó 40 binh sĩ đã thực hiện một cú “đào thoát” ngoạn mục ngay trong đêm.

Từ hôm thứ Sáu, các phiến quân Hồi giáo từ bên kia biên giới của Syria đã tràn sang cao nguyên Golan và tấn công các binh sĩ gìn giữ hòa bình Philippines đang đóng quân tại vùng đệm của Liên hợp quốc ở đây.

40 lính Philippines đào thoát ngoạn mục ở Syria - 1

Lính mũ nồi xanh Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ tại cao nguyên Golan

Với sự giúp đỡ của các binh sĩ gìn giữ hòa bình Ireland, 32 lính mũ nồi xanh Philippines từ một căn cứ đã kịp thời thoát khỏi vòng vây và đến vị trí an toàn. Tuy nhiên, 40 lính khác cũng của Philippines lại bị khoảng 100 chiến binh Hồi giáo bao vây trong một căn cứ khác.

Phiến quân Hồi giáo kêu gọi lính mũ nồi xanh Philippines buông súng đầu hàng, nhưng họ kiên quyết chống cự không cho phiến quân tràn vào căn cứ. Một trận đọ súng quyết liệt nổ ra và kéo dài suốt 7 giờ trong ngày thứ Bảy, và các binh sĩ Philippines bên trong căn cứ phải hứng chịu hỏa lực súng cối và súng máy của phiến quân.

Khi màn đêm buông xuống, lợi dụng các chiến binh Hồi giáo bên ngoài căn cứ ngủ say, 40 binh sĩ Philippines đã thực hiện một cuộc rút lui táo bạo xuyên thủng vòng vây và băng qua các ngon đồi trong suốt 2 giờ đồng hồ trước khi gặp một đơn vị Liên hợp quốc khác đang trên đường đến giải cứu họ.

40 lính Philippines đào thoát ngoạn mục ở Syria - 2

Giao tranh nổ ra dữ dội tai căn cứ của lực lượng mũ nồi xanh Philippines

Tướng Gregorio Pio Catapang, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines cho biết: “Hiện lực lượng gìn giữ hòa bình Philippines ở vị trí 68 và 69 đều đã rút lui an toàn về trại Ziouani. Quân đội Philippines và Liên hợp quốc sẽ không bao giờ bỏ rơi các binh sĩ của mình khi thực hiện nhiệm vụ”.

Tướng Capatang cũng gọi đây là cuộc “đào thoát” ngoạn mục nhất mà lực lượng gìn giữ hòa bình Philippines thực hiện từ trước tới nay.

Một quan chức Liên hợp quốc cho hay lực lượng gìn giữ hòa bình Philippines thoát ra được là nhờ sự trợ giúp của quân đội Israel và các binh sĩ quân đội chính phủ Syria đã nổ súng để thu hút hỏa lực của các phiến quân bao vây.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở cao nguyên Golan (UNDOF) có 12.000 binh sĩ từ 6 quốc gia là Fiji, Ấn Độ, Ireland, Nepal, Hà Lan và Philippines làm nhiệm vụ giám sát đường biên giới giữa khu vực do Israel chiếm đóng và lãnh thổ của Syria trên cao nguyên Golan.

40 lính Philippines đào thoát ngoạn mục ở Syria - 3

Xe thiết giáp của lực lượng mũ nồi xanh tại một cửa khẩu ở cao nguyên Golan

Cao nguyên Golan và mọt vị trí chiến lược của Syria bị Isael chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông vào năm 1967, và cho đến nay trên lý thuyết Syria và Israel vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì khu vực tranh chấp này.

Tuy các binh sĩ Philippines đã thoát được, song hiện vẫn còn 44 binh sĩ mũ nồi xanh Fiji đang mắc kẹt trong vòng vây của các chiến binh Hồi giáo ở một vị trí cách căn cứ của Philippines khoảng 8 km.

Một nguồn tin cho hay Liên hợp quốc vẫn đang đàm phán với phiến quân để tìm cách đưa các binh sĩ Fiji ra, nhưng có vẻ như việc đàm phán không mang lại hiệu quả, bởi các binh sĩ Philippines cũng chỉ có thể thoát được bằng biện pháp quân sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN