Ấn Độ: Lở đất vùi lấp hơn 150 người

Ít nhất 40 ngôi nhà và 150 người bị vùi lấp, sau khi vụ lở đất xảy ra gần một ngôi làng ở miền tây Ấn Độ.

Vụ lở đất xảy ra rạng sáng nay (30/7) gần ngôi làng Malin thuộc quận Pune, bang Maharashtra, Ấn Độ. Các báo cáo cho biết bùn đất từ một ngọn đồi gần ngôi làng đã sạt lở vùi lấp các ngôi nhà khi người dân vẫn đang ngủ.

Một quan chức của lực lượng phản ứng thảm họa quốc gia Ấn Độ thông báo 100 nhân viên cứu hộ đã được điều tới hiện trường. Tuy nhiên, Prabhakar Deshmukh, một quan chức địa phương, cho biết các nhân viên cứu hộ đang gặp khó khăn do mưa lớn và đường xấu.

Người dân địa phương đã bắt đầu dọn bùn đất và tìm kiếm những người sống sót, trong khi máy xúc và 30 xe cứu thương cũng đang trên đường tới hiện trường vụ lở đất.

“Số lượng chính xác người thiệt mạng chưa được xác định vì khi chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo những người mắc kẹt được giải cứu an toàn”, ông Saurav Rao, một quan chức địa phương, cho biết.

Hơn 500 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn đang mất tích sau thảm họa lũ lụt và lở đất xảy ra ở miền bắc bang Uttarakhand vào tháng 6 năm ngoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN