Australia: Phát hiện vật thể trôi dạt nghi là của MH370

Hôm nay (23/4), các quan chức Australia cho hiết đội tìm kiếm phát hiện một vật thể trôi dạt vào bờ biển Tây Úc có thể liên quan tới chiếc MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trung tâm điều phối Australia cho biết cảnh sát đã tìm thấy một “vật thể đáng quan tâm” trên bãi biển gần thị trấn Augusta, cách khoảng 300km về phía nam thành phố Perth. Australia đã cung cấp hình ảnh của vật thể này cho các quan chức Malaysia ngay sau đó.

Trong một thông cáo đưa ra hôm nay, trung tâm điều phối tìm kiếm Australia cho hay: “Cục An toàn Giao thông Úc( ATSB) đang kiểm tra các bức ảnh chụp vật thể và tiến hành các bước phân tích cần thiết để xác định vật này có liên quan tới chiếc MH370 mất tích hay không”.

Australia: Phát hiện vật thể trôi dạt nghi là của MH370 - 1

Hình ảnh mô tả khu vực tìm thấy vật thể lạ

Cục trưởng ATSB Martin Dolan mô tả vật thể này là một tấm kim loại có các đinh tán ở một bên và được phủ ngoài bằng các sợi thủy tinh ở bên còn lại. Vật thể này có thể là hình chữ nhật nhưng đã bị vỡ nát và biến dạng. Các quan chức cho rằng việc xác định kích thước của vật thể này khá khó khăn vì họ chỉ nhìn thấy một tấm kim loại méo mó và không có hình thù rõ ràng.

Tuy nhiên, các quan chức Australia và Malaysia đều nhấn mạnh rằng còn quá sớm để khẳng định vật thể này là của chiếc phi cơ.

Chuyến bay MH370 đã biến mất bí hiểm từ hơn một tháng trước nhưng các quan chức và các nhà tìm kiếm vẫn chưa tìm ra bất cứ dấu vết nào liên quan tới chiếc phi cơ xấu số. Chiếc Boeing 777 này được kết luận là đã rơi xuống Ấn Độ Dương mang theo 239 người trên máy bay.

Australia: Phát hiện vật thể trôi dạt nghi là của MH370 - 2

Bản đồ do chính phủ Australia phát hành mô tả khu vực tìm kiếm mới cho ngày 23/4

Việc tìm ra vật thể trôi dạt ở bờ biển Tây Úc diễn ra ngay sau khi công cuộc tìm kiếm dưới nước tạm thời dừng lại do thời tiết xấu.

Việc tìm thấy ở Tây Úc đưa ra ngay sau khi đình chỉ của không khí và tìm kiếm dưới nước cho máy bay mất tích do điều kiện thời tiết xấu.

Ngày 22/4, một cơn bão nhiệt đới ập vào vùng biển nam Ấn Độ Dương đã khiến các nhà chức trách phải tạm ngừng chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 trong bối cảnh tàu ngầm mini của hải quân Mỹ đã sắp hoàn thành công việc quét địa hình đáy biển mà vẫn chưa tìm thấy xác máy bay.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia, David Johnston, cũng đã chỉ ra các phương pháp tiếp cận mới để công cuộc tìm kiếm có thể được sửa đổi với các phương tiện dưới nước tối tân hơn nếu các tàu ngầm mini không thu được kết quả nào. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình( theo CNN, Guardian) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN