Bán sừng tê giác giả, đòi lao đầu vào xe CA

Khoảng 12h30 trưa nay (3/7), Công an phường Phú Hòa (TP. Huế) phát hiện ông Nguyễn Danh Hóa (trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang bán sừng tê giác nghi bị làm giả trước cổng trường Tiểu học Phú Hòa.

Khoảng 12h30 trưa nay (3/7), Công an phường Phú Hòa (TP. Huế) phát hiện ông Nguyễn Danh Hóa (trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang bán sừng tê giác nghi bị làm giả trước cổng trường Tiểu học Phú Hòa.

Làm việc với công an, để chứng minh đang bán sừng tê giác giả chứ không phải sừng tê giác thật, Hóa đã lấy gạch đập bể sừng, đầu tê giác. Hóa dọa sẽ đâm đầu vào xe công an phường nếu đưa số hàng hóa trên về phường.

Bán sừng tê giác giả, đòi lao đầu vào xe CA - 1

Đối tượng Hóa (áo sọc, mũ bảo hiểm màu đỏ) “ăn vạ” đòi đâm đầu vào xe công an

Đối tượng Hóa còn nói rằng, vợ đang bị bệnh nặng, con bị ung thư nên đây là thu nhập chính, nếu công an bắt giữ số sừng này, cả gia đình Hóa không biết bám víu vào đâu để sống, nên thà chết còn hơn.

Theo xác minh ban đầu, Hóa mua 1 sừng tê giác nghi là giả có giá từ 1 - 1,2 triệu đồng/sừng, rồi bán lại với giá 4 - 5 triệu đồng/sừng.

Bán sừng tê giác giả, đòi lao đầu vào xe CA - 2

Số sừng tê giác nghi là hàng giả

Công an phường Phú Hòa phối hợp với lực lượng kiểm lâm, quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế xác minh sự việc. Đồng thời, đưa đối tượng Hóa cùng tang chứng về trụ sở công an chờ xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN