Cảnh sát quốc tế chưa được phép tới hiện trường MH17 rơi

Bất ổn chính trị tại Ukraine đã trì hoãn sứ mệnh gửi lực lượng cảnh sát quốc tế tới bảo vệ hiện trường vụ máy bay MH17 rơi.

Lực lượng cảnh sát quốc tế làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường máy bay MH17 rơi, có thể không được phép vào lãnh thổ Ukraine cho tới sau khi một phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31/7. Mặc dù vậy, Hà Lan và Australia cũng đang cân nhắc “phương án B” là thành lập một đội sứ mệnh Liên Hợp Quốc.

Hôm qua (25/7), Thủ tướng Australia ông Tony Abbott thông báo nước này sẽ gửi thêm 100 cảnh sát và một số binh sĩ tới châu Âu để gia nhập lực lượng an ninh quốc tế do Hà Lan đứng đầu. Trước đó, Australia đã gửi 90 cảnh sát tới London để tham gia lực lượng này.

Thủ tướng Tony Abbott cáo buộc các tay súng ly khai thân Nga đang can thiệp bằng chứng tại hiện trường máy bay rơi với “quy mô công nghiệp” và cho rằng lực lượng cảnh sát hay quân sự nước ngoài cần được triển khai để bảo vệ hiện trường.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Australia, bà Julie Bishop và người đồng cấp Ukraine đã ký kết một thỏa thuận cho phép lực lượng an ninh quốc tế do Hà Lan đứng đầu vào Ukraine để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiện trường máy bay MH17 rơi.

Mặc dù vậy, thỏa thuận này chỉ có hiệu lực sau khi được Quốc hội Ukraine thông qua. Nhưng Quốc hội Ukraine vẫn chưa xem xét thỏa thuận này trong phiên họp ngày 25/7 do những tranh cãi tại Quốc hội dẫn tới Thủ tướng từ chức.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Phó chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Koshulynskyy đã thông báo với các nghị sĩ trở về địa bàn để  làm việc với các cử tri và  trở lại vào tuần tới để làm việc tại các ủy ban, trước khi phiên họp tiếp theo diễn ra vào ngày 12/8.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo SMH) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN