Dân Hong Kong đòi "làm loạn" chống cuộc bầu cử của TQ

Người dân de dọa sẽ gây ra hỗn loạn nếu Bắc Kinh quyết áp dụng kế hoạch bầu cử người lãnh đạo Hong Kong.

Ngày 1/9, tờ Bloomberg của Mỹ cho hay giới lãnh đạo biểu tình ở Hồng Kông thề sẽ bắt đầu một thời kỳ quấy rối có thể gây ra hỗn loạn cho một trong những thủ đô tài chính của thế giới sau khi họ cáo buộc Trung Quốc thất hứa trong việc mang lại nền dân chủ rộng rãi hơn cho Hong Kong.

Nhóm biểu tình Chiếm Trung tâm bằng Tình yêu và Hòa bình (OCWLP) tuyên bố thời gian đàm phán đã hết và họ sẽ thực hiện hàng loạt vụ “chiếm giữ” tại trung tâm tài chính của Hong Kong nhưng không đưa ra thời gian cụ thể.

Dân Hong Kong đòi "làm loạn" chống cuộc bầu cử của TQ - 1

Người biểu tình Hong Kong tụ tập phản đối kế hoạch bầu cử của Trung Quốc

Cách đây 7 năm, Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ cho người dân Hong Kong tổ chức một cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu để lựa chọn nhà lãnh đạo vào năm 2017. Tuy nhiên, mới đây Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch tiến hành cuộc bầu cử với các ứng cử viên do họ lựa chọn sẵn mà không cho các cử tri có quyền đề cử.

Kế hoạch này của Trung Quốc đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ dân chủ ở Hong Kong, vì nó trao cho Bắc Kinh quyền “phủ quyết” đối với bất cứ ứng cử viên nào bị coi là không thân với Bắc Kinh.

Trong những tháng gần đây, Hong Kong trở nên sôi sục với hàng loạt vụ biểu tình của cả phe ủng hộ lẫn phe chống đối kế hoạch trên.

Theo kế hoạch bầu cử của Trung Quốc, số lượng ứng cử viên tối đa được phép tham gia bầu cử là 2 hoặc 3 người, một giới hạn khiến các nhà hoạt động dân chủ tức giận.

Ông Benny Tai Yiu-ting, người đồng sáng lập phong trào OCWLP tuyên bố: “Ngày hôm nay là ngày đen tối nhất trong lịch sử phát triển dân chủ của Hong Kong. Tôi nghĩ đã đến lúc chấm dứt mọi đối thoại”.

Dân Hong Kong đòi "làm loạn" chống cuộc bầu cử của TQ - 2

Cảnh sát Hong Kong ngăn chặn người biểu tình

Hôm qua, hàng ngàn sinh viên và phụ nữ lớn tuổi đã tụ tập tại các nơi công cộng, khua xoong nồi bát đĩa và hô lớn những khẩu hiệu như “đấu tranh vì dân chủ”, “không bao giờ cúi đầu” dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.

Một bà cụ 70 tuổi họ Liu cho biết: “Tôi tới đây để ủng hộ tụi sinh viên vì chúng nó là tương lai”. Bà cụ này cho rằng Trung Quốc đã “nói dối” họ suốt 30 năm có lẻ, và bà sẽ không thể đợi thêm được 30 năm nữa.

Trong khi đó, một nam sinh 16 tuổi tên là Philip Yeung tuyên bố: “Tôi không biết liệu Bắc Kinh có đổi ý hay không, nhưng chúng tôi vẫn phải hành động”.

Tuy nhiên, ông Ding Xueliang, giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong nhận định: “Bắc Kinh sẽ không bao giờ thỏa hiệp, vì họ lo sợ nó sẽ gây ra hiệu ứng tương tự đối với những khu vực ở đại lục nằm cách không xa Hong Kong”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN