Đoàn xe tải quân sự Nga bắt đầu tiến vào Ukraine

Ngày 22/8, đoàn xe vận tải quân sự chở hàng cứu trợ nhân đạo của Nga đang tiến vào lãnh thổ Ukraine bất chấp sự phản đối của chính phủ Ukraine, sau khi Nga cáo buộc Ukraine cố tình ngăn cản công việc cứu trợ nhân đạo tại miền đông nước này.

Nhiều nguồn tin cho rằng đoàn xe đang được hộ tống bởi các chiến binh ly khai thân Nga.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của chúng tôi đang bắt đầu tiến vào Luhansk”.

Nga cũng cảnh báo Ukraine không nên can thiệp vào hoạt động của đoàn xe.

Ukraine vẫn đang lo ngại việc Nga sử dụng đoàn xe hơn 260 chiếc chở hàng cứu trợ nhân đạo vào miền đông nước này là một kế hoạch nhằm can thiệp vào cuộc xung đột giữa chính phủ và phe ly khai thân Nga đang diễn ra hết sức ác liệt tại đây.

Nga cũng phủ nhận cáo buộc rằng nước này đang trang bị vũ khí và huấn luyện quân ly khai ở Luhansk và xung quanh Donetsk.

Đoàn xe tải quân sự Nga bắt đầu tiến vào Ukraine - 1

Hiện vẫn chưa rõ đoàn xe sẽ đi theo con đường nào để tiến vào Luhansk do chiến sự tại đây vẫn diễn ra hết sức ác liệt

Thành phố Luhansk đã mất điện, nước và thông tin liên lạc di động suốt 20 ngày nay, kể từ khi quân đội chính phủ mở các đợt tấn công vào thành phố này.

Sẽ phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ để đi từ trạm dừng của đoàn xe ở thị trấn Kamensk-Shakhtinsky thuộc lãnh thổ nước Nga đến thành phố Luhansk của Ukraine. Tuy nhiên do chiến sự vẫn đang diễn ra hết sức ác liệt ở khu vực này nên hiện chưa rõ đoàn xe sẽ đi theo con đường nào để đến Luhansk.

Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố việc Ukraine trì hoãn hoạt động của đoàn xe là không thể chấp nhận được và cảnh báo trước những hậu quả có thể xảy ra nếu chính phủ Ukraine tiếp tục can thiệp.

Hiện vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào của giới chức Ukraine trước hành động này của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Nguyễn (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN