Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do HĐND Hà Nội quyết định

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị văn phòng Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng về việc đổi tên cầu Nhật Tân.

Gần đây các phương tiện thông tin đưa tin Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị làm các thủ tục báo cáo Thủ tướng về việc đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu hữu nghị Việt – Nhật.

Trước đó, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã đưa ra đề xuất đổi tên cầu Nhật Tân thành “Hữu nghị Việt - Nhật” trong buổi làm việc với Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng hôm 25/8. Đề xuất này được Bộ trưởng Đinh La Thăng đồng tình.

Theo UBND TP.Hà Nội, đề xuất này thể hiện và ghi nhận sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ Nhật Bản với ngành giao thông và thủ đô Hà Nội, ghi dấu ấn tình hữu nghị hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Hà Nội cũng cho rằng, việc đặt tên, đổi tên công trình công cộng phải thực hiện theo đúng quy trình và quy định tại Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên công trình công cộng và Thông tư của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Như vậy, HĐND Thành phố sẽ có thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên công trình công cộng có quy mô lớn.

Đổi tên cầu Nhật Tân sẽ do HĐND Hà Nội quyết định - 1

Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng qua địa bàn xã Phú Thượng (quân Tây Hồ) và xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh)

Quá trình nghiên cứu việc đặt tên, đổi tên công trình công cộng phải lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhà khoa học. Cần công bố công khai dự kiến đặt tên, đổi tên công trình công cộng để nhân dân tham gia ý kiến.

Đối với TP Hà Nội phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trước khi trình HĐND Thành phố ra Nghị quyết để đổi tên.

Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng qua địa bàn xã Phú Thượng (quân Tây Hồ) và xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh). Cây cầu dài 9 km, với phần cầu chính dài 3,7 km, đường dẫn 5,2 km. Mặt cầu rộng rộng 33,2 m chia thành 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe buýt, 2 làn xe hỗn hợp, có phân cách giữa và đường cho người đi bộ.

Cầu Nhật Tân có vốn đầu tư 13.600 tỷ đồng, từ nguồn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, đại diện chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý Dự án 85 - Bộ Giao thông Vận tải…

Tại buổi làm việc ngày 25/8, Bộ trưởng Đinh La Thăng và Đại sứ Nhật Bản đã thống nhất tổ chức lễ thông xe cầu Nhật Tân cùng thời điểm khánh thành hai dự án đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân bay Nội Bài và dự án nhà ga quốc tế T2 - Nội Bài trong tháng 1/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D. Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN