Giao tranh dữ dội ở đông Ukraine gần nơi MH17 rơi

Giao tranh giữa phe ly khai và quân chính phủ Ukraine nổ ra dữ dội ngay gần địa điểm MH17 bị bắn hạ.

Hôm 21/7, bất chấp thảm kịch MH17 vừa xảy ra, các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Ukraine và phe ly khai vẫn nổ ra ở miền đông Kiev, đặc biệt là ở khu vực Donetsk, nơi chiếc phi cơ của Malaysia Airlines rơi.

Sáng nay, người dân Ukraine cho hay họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn từ khu vực thành phố Donetsk. Được biết các cuộc đọ súng đã diễn ra ở nhà ga, sân bay và chợ trung tâm thành phố, chỉ cách hiện trường vụ máy bay MH17 rơi khoảng 60 km.

Ông Vladislav Seleznev, một phát ngôn viên quân sự của Ukraine cho biết: “Đây là một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ trước”. Ông Seleznev nói quân chính phủ Kiev đang nỗ lực đẩy lùi quân nổi dậy và cố gắng không gây ảnh hưởng tới người dân, trong khi thủ lĩnh của phe ly khai lại khẳng định quân đội Kiev đang tấn công thành phố này.

Hãng tin Reuters dẫn lời một số nhân chứng cho biết hai xe tăng do quân ly khai kiểm soát đang lao về phía nhà ga đường sắt của Donetsk để hỗ trợ lực lượng “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng đẩy lùi đợt tấn công của quân đội Ukraine.

Giao tranh dữ dội ở đông Ukraine gần nơi MH17 rơi - 1

Một tay súng ly khai ở khu vực hiện trường vụ MH17 rơi

Trong khi đó, ở thành phố Lugansk, các cuộc giao tranh khác cũng đang diễn ra khốc liệt. Cuộc chiến đấu trong suốt 24 giờ qua ở khu vực đông nam thành phố này đã khiến 13 binh sĩ Kiev bị thương. Hiện vẫn chưa rõ thương vong của phe ly khai.

Chính phủ Ukraine cho biết họ đã ngừng việc điều động quân đội tới trung tâm thành phố Donetsk từ hồi tháng 4 và cho rằng các cuộc giao tranh gần đây là do các nhóm ủng hộ Ukraine “tự tổ chức” chiến đấu với quân nổi dậy trong thành phố.

Những cuộc giao tranh lại bất ngờ diễn ra giữa lúc nhân viên cứu hộ và các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới đổ về Ukraine để điều tra vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra hôm 17/7 khiến 298 người thiệt mạng. Điều này khiến sự an toàn của các nhà điều tra bị đe dọa.

Giao tranh dữ dội ở đông Ukraine gần nơi MH17 rơi - 2

Chiếc MH17 rơi ở miền đông Ukraine hôm 17/7, toàn độ 298 người trên phi cơ đều tử nạn

Từ ngày hôm qua (20/7), các chuyên gia Hà Lan đã mang máy móc và thiết bị cần thiết tới Ukraine để bắt đầu nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng trong chuyến bay xấu số. Cho tới hôm nay, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 196 thi thể, các thi thể đang được bảo quản trong phòng lạnh để chuẩn bị công tác khám nghiệm tử thi.

Thảm kịch MH17 rơi ở miền đông Ukraine là tai nạn kinh hoàng thứ hai của hãng hàng không Malaysia Airlines chỉ trong vòng 4 tháng. Hồi tháng 3 vừa qua, chiếc phi cơ MH370 của Malaysia chở theo 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã mất tích chỉ vài giờ sau khi cất cánh  và cho tới nay vẫn bặt vô âm tín.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN