Khánh Hòa: Thả rùa da quý hiếm về biển

Chiều ngày 5/8, ông Võ Khắc Én, Trưởng phòng Quản lý khai thác nguồn lợi và Môi trường thủy sản –Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thả con rùa da về biển an toàn. Đây là lần đầu tiên Khánh Hòa phát hiện loài rùa da lên bờ đẻ trứng.

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Tân, chủ quán kinh doanh hải sản ở khu vực biển Bãi Dài (đường K9, gần Sân bay Cam Ranh, thuộc Thôn Thủy Triều xã Cam Hải Đông, Cam Ranh) phát hiện con rùa da lên bờ đẻ trứng đã bị thương nằm trước quán liền tìm cách cứu rùa và báo cơ quan chức năng.

Xác định con rùa anh Tân thấy đúng là loài rùa da rất hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng, có chiều dài 2m, chiều rộng thân 1,25 m, chiều rộng tính cả chi trước của rùa dài 2.3 m, ước tính trọng lượng khoảng 400 kg đơn vị đã tiến hành thả rùa về biển ngay.

Riêng ổ trứng mà con rùa này đã đẻ khoảng 100 trứng, Chi cục đang phối hợp với anh Tân trông coi, theo dõi chờ đến khi nở sẽ thả rùa con về biển. Dự kiến cuối tháng 8 này số trứng trên sẽ nở.

Khánh Hòa: Thả rùa da quý hiếm về biển - 1

Phát hiện con rùa bị mắc cạn và bị thương anh Nguyễn Ngọc Tân đã tìm cách che chắn, tưới nước liên tục lên mình rùa trong khi chờ cơ quan chức năng đến giải cứu. (Ảnh: Phòng nông nghiệp huyện Cam Lâm cung cấp)

Theo Viện Tài nguyên Môi trường biển Việt Nam do bị săn bắt quá mức, điều kiện sống ngày càng bị thu hẹp nghiêm trọng nên 15 năm trở lại đây các bãi biển gần như đã vắng bóng rùa, riêng rùa da suy giảm đến 99%.

Bà Trần Mai Thị Kim Hòa, chủ tịch UBND xã Cam Hải Đông (Cam Lâm, Khánh Hòa) cho biết, “nhờ đươc tuyên truyền về bảo vệ loài rùa nên đa số người dân xã Cam Hải Đông khi phát hiện thấy rùa đã không bắt thịt mà báo cho địa phương kịp thời cứu rùa”. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên anh Tân phát hiện và cứu rùa biển ở khu vực Bãi Dài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN