Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định

Với chiều cao 14,8 m, trọng lượng 150 tấn, Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni vừa được khánh thành tại điện Trúc Lâm Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Đây là tượng Phật được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á từ trước đến nay.

Sau hơn 2 năm thi công, sáng 31/8, tại Trúc Lâm Thiên Trường (Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định, phường Lộc Vượng, TP. Nam Định), Tỉnh hội Phật Giáo tỉnh Nam Định đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường long trọng tổ chức buổi lễ khánh thành Đại Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Đại hùng Bảo điện Trúc Lâm Thiên Trường. Đây là pho tượng Phật được đánh giá là tượng Phật đồng lớn nhất Đông Nam Á từ trước đến nay.

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 1

Đại tượng Thích Ca Mâu Ni được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á

Về dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang, hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các lãnh đạo địa phương và hàng nghìn tín đồ Phật tử cùng người dân.

Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni do Tập đoàn Nam Cường đứng ra thực hiện và thành tâm cung tiến. Mọi công tác chuẩn bị được thực hiện rất chu đáo. Để buổi lễ diễn ra tốt đẹp, BTC đã bố trí gần 2.000 ghế ngồi, hơn 2.000 suất cơm chay, nước uống nhằm đáp ứng nhu cầu của phật tử và du khách thập phương.

Đúng 7h sáng 31/8, hàng nghìn tăng ni, phật tử, du khách thập phương đã có mặt tại Trụ sở Trúc Lâm Thiên Trường – Trung tâm Phật giáo tỉnh Nam Định dự buổi lễ khánh thành Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni và Đại Hùng Bảo Điện Trúc Lâm Thiên Trường. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính cầu nguyện cho đất nước hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân an vui, đồng thời đây chính là điểm nhấn linh thiêng cho mảnh đất Thành Nam.

Buổi lễ được chia làm 3 phần lễ chính: Đúng 7h30 tiến hành lễ Cung đón Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị quan khách, các tín đồ Phật tử; sau đó là phần văn nghệ chào mừng buổi lễ; 8h cử hành đại lễ. Cuối cùng là lễ cắt băng khánh thành và phóng sinh bồ câu cầu nguyện sự hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 2

Đại Tượng Phật nặng 150 tấn, trong đó tỷ lệ Đồng chiếm khoảng 90%, Thiếc sao vàng khoảng 7%, Chì dẻo khoảng 3%

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 3

Tượng Phật cao 14,8m chưa kể chiều cao đài sen là 2,8m

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 4

 Bệ bê tông cốt thép được hoàn thiện mặt ngoài bằng phù điêu đá vân mây và bát vị kim cương

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 5

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cắt băng khánh thành

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 6

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang làm lễ phóng sinh bồ câu

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 7

Cung đón chư tôn đức tăng ni, tín đồ Phật tử và quan khách

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 8

Màn văn nghệ chào mừng buổi lễ

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 9

Hàng ngàn du khách thập phương và các tăng ni, tín đồ Phật tử có mặt tại buổn lễ

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 10

Năm nay đã gần 80 tuổi nhưng cụ già này vẫn đến từ rất sơm để tham dự duổi lễ

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 11

Mọi người thành tâm cầu nguyện cho đất nước hòa bình, thịnh vượng

Khánh thành tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Nam Định - 12

Lực lượng chức năng đảm bảo công tác an ninh trật tự phía trước cổng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN