Malaysia Airlines cân nhắc đổi tên sau thảm họa MH17

Hãng hàng không Malaysia Airlines đang cân nhắc một số lựa chọn để tái cơ cấu kinh doanh, bao gồm khả năng thay đổi tên.

Những thay đổi khác mà hãng hàng không hàng đầu của Malaysia cũng đang xem xét là mở các tuyến bay mới và tìm kiếm các nhà đầu tư mới để tái thiết kinh doanh và tăng cường lợi nhuận. Công việc kinh doanh của Malaysia Airlines bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 2 thảm họa máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine ngày 17/7 và MH370 mất tích vào ngày 8/3.

“Cổ đông lớn nhất của chúng tôi, chính phủ Malaysia, đã bắt đầu quá trình đánh giá mô hình kinh doanh tương lai của chúng tôi và quá trình đó đang được đẩy nhanh hơn sau thảm họa MH17 rơi. Một số lựa chọn đã được bàn thảo, bao gồm tạo ra một hãng hàng không mới phù hợp với mục đích của tôi trong thời kỳ mới”, Giám đốc Thương mại của Malaysia Airlines, ông Hugh Dunleavy, cho biết.

Malaysia Airlines cân nhắc đổi tên sau thảm họa MH17 - 1

Hãng hàng không Malaysia Airlines đang cân nhắc đổi tên.

Ông Dunleavy cũng kêu gọi hành động để đảm bảo những gì xảy ra với MH17 không tái diễn một lần nữa.

“Thảm kịch này đã cho chúng ta thấy một bài học rằng, cho dù tuân thủ các hướng dẫn đưa ra bởi các cơ quan điều hành nhưng sự an toàn vẫn không được đảm bảo. MH17 đã cho chúng ta thấy rằng các hãng hàng không có thể không tin cậy các thông tin của các cơ quan điều hành hiện tại”, ông nói.

Trong khi đó, hãng hàng không Malaysia Airlines đề nghị thành lập một cơ quan toàn cầu duy nhất để kiểm soát các đe dọa và quyết định vùng trời nào các máy bay dân sự được phép bay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN