Máy bay rơi ở Đài Loan, 47 người thiệt mạng

Ít nhất 47 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương khi một máy bay của hãng hàng không TransAsia Airways bị rơi ở Đài Loan hôm nay (23/7).

Hôm nay (23/7), một chiếc máy bay của hãng hàng không TranAsia Airway đã bị rơi khi đang hạ cánh khẩn cấp ở Đài Loan khiến ít nhất 47 người thiệt mạng. Hãng Reuters đưa tin, vụ tai nạn hàng không mới nhất này xảy ra vào lúc 19 giờ (giờ địa phương) tại sân bay Magong ở huyện đảo Penghu, Đài Loan.

Máy bay rơi ở Đài Loan, 47 người thiệt mạng - 1

Một máy bay của hãng hàng không TransAsia Airways.

Chuyến bay mang số hiệu GE 222 của hãng TransAsia Airways cất cánh lúc 17 giờ (giờ địa phương) tại Cao Hùng và dự kiến sẽ tới Magong sau 35 phút.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Jean Shen, Giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan, cho hay: “Hiện trường đang vô cùng hỗn loạn. Lực lượng cứu hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa. Số lượng thương vong có lẽ sẽ rất lớn”.

Theo thông tin ban đầu của báo chí Đài Loan, đây là một vụ tai nạn do hạ cánh khẩn cấp vì sức gió quá mạnh của bão Matmo. Trong ngày hôm nay, cơn bão Matmo đã đổ bộ vào Đài Loan với sức gió lên tới 173 km/giờ đã khiến 9 người bị thương và làm tê liệt hệ thống giao thông đường bộ và đường sắt ở Đài Loan. Nhiều cơ quan và trường học đã phải đóng cửa để tránh bão.

TransAsia Airways là hãng hàng không Đài Loan với quy mô khoảng 23 chiếc phi cơ chở khách, hầu hết là máy bay của Tập đoàn Airbus. Hãng hàng không này chủ yếu phụ trách các chuyến bay nội địa và các chuyến bay có điểm đến là các quốc gia lân cận như: Nhật Bản, Thái Lan và Campuchia.

Máy bay rơi ở Đài Loan, 47 người thiệt mạng - 2

Đám cháy dữ dội bốc lên từ nơi máy bay gặp nạn

Tờ Taiwan News cho hay, theo kế hoạch chiếc máy bay ATR-72 mang số hiệu  GE222 chở theo 58 người, trong đó có 4 thành viên phi hành đoàn sẽ cất cánh rời khỏi sân bay Cao Hùng lúc 4 giờ chiều, tuy nhiên thời gian bay đã phải lùi lại gần 2 tiếng vì thời tiết xấu do ảnh hưởng của bão.

Lúc đến sân bay Magong nửa tiếng sau đó, chiếc máy bay đã hạ cánh trượt một lần, và phi công xin phép đài kiểm soát không lưu cho hạ cánh khẩn cấp lần thứ hai.

Máy bay rơi ở Đài Loan, 47 người thiệt mạng - 3

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường máy bay rơi

Tuy nhiên ngay sau đó đài kiểm lưu mất liên lạc với chiếc máy bay. GE222 đã bị đâm xuống làng Xixi thuộc thị trấn Huhsi ở gần đó.

Theo các nhân cứng, trong lúc hạ cánh khẩn cấp, do gió quá mạnh, chiếc máy bay đã bị đập mạnh một bên cánh xuống đất, khiến 2 nhà dân trong làng bị hư hại nặng.

Máy bay rơi ở Đài Loan, 47 người thiệt mạng - 4

Chiếc máy bay bị biến dạng nghiêm trọng sau vụ tai nạn

Tại hiện trường, dù mưa lớn và gió to nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể dập tắt được đám cháy do vụ tai nạn gây nên. Trong vòng 14 năm qua, hãng hàng không TransAsia đã gánh chịu 8 tai nạn hàng không, trong đó có 6 vụ liên quan tới loại máy bay ATR-72.

Ông Yeh Kuang-shih, Bộ trưởng Giao thông Đài Loan cho biết 47 người trên máy bay đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ chỉ đưa được 11 người ra ngoài với những vết bỏng nặng, và họ hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm thấy 10 thi thể nạn nhân bên trong máy bay.

Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc thứ 5 của các nước châu Á diễn ra trong vòng một tháng gần đây. Hôm 7/7, một chiếc trực thăng quân sự của Việt Nam rơi tại Hòa Lạc khiến 19 quân nhân hy sinh. Sau đó, một trực thăng khác của Hàn Quốc cũng gặp nạn trong quá trình tìm kiếm nạn nhân phà Sewol khiến 5 người thiệt mạng.

Một trực thăng quân sự của Trung Quốc cũng vừa mới gặp nạn trong lúc hạ cánh, khiến 5 quân nhân bị thương. Gần đây nhất, chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia đã bị bắn rơi trên vùng trời Ukraine, khiến toàn bộ 298 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Châu Á liên tiếp chứng kiến các thảm họa hàng không thảm khốc kể từ khi chiếc máy bay MH370 cũng của hãng hàng không Malaysia biến mất một cách bí ẩn trên Ấn Độ Dương. Cho đến nay, lực lượng cứu hộ của các nước vẫn chưa hề có chút manh mối nào về vị trí của chiếc máy bay, khiến MH370 vẫn là bí ẩn lớn nhất của lịch sử hàng không hiện đại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình - Bảo Thành (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN