Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm

Chùa Phúc Khánh (quận Đống Đa-Hà Nội) những ngày cuối năm tấp nập người đi “lấy số” đăng ký giải hạn.

Theo quan niệm của người Á Đông, mỗi người sinh ra đều có một vì sao chiếu mệnh. Có tất cả 24 vì sao quy tụ thành 9 chòm sao: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm và Mộc Đức. Nhiều người tin rằng, có những sao mang đến rủi ro, nặng nhất là “nam La Hầu, nữ Kế Đô”.

Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm - 1

Chùa Phúc Khánh đã lên lịch giải hạn cho các "sao xấu"

Cùng một tuổi, cùng một năm, đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Trong 9 ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật. . . gọi là vận hạn.

Để giảm nhẹ vận hạn người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm hoặc hàng tháng. Người cầu kỳ, có điều kiện kinh tế thì thuê thầy về cúng tại nhà, còn hầu hết đều đến đăng ký và cúng giải hạn tại chùa.

Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm - 2

Gạt sắm Tết sang một bên, nhiều người ưu tiên "giải hạn"

Tuy nhiên, để có thể giải hạn ở chùa, nhất là ngôi chùa có tiếng linh thiêng như chùa Phúc Khánh, Quán Sứ, người dân đã phải đăng ký xếp chỗ ngay trong những ngày cuối năm.

Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm - 3

Muốn được giải hạn phải "xếp gạch" đăng ký sớm

Sáng 6/2, sân chùa Phúc Khánh chật kín xe; từng tốp người túm tụm đăng ký tại các bàn; quanh các cột treo bảng tính tuổi, tính sao lố nhố người ghi ghi chép chép…

Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm - 4

Ai cũng mải miết "chiếu" sao

Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm - 5

Nhất là các bà, các chị

Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm - 6

Tranh nhau "vây" cột "sao"

Trong chùa, ban tổ chức đã bố trí 4 bàn đón tiếp người dân đến đăng ký dâng sao. Bên cạnh là các bàn viết sớ theo phiếu đăng ký, được xếp thành từng chồng dày. Trên các các cột dán bảng kê tuổi gia chủ ứng với các sao chiếu mệnh để nhận biết năm nay "sao tốt" hay "sao xấu". Người nào bị sao xấu chiếu mạng thì phải giải hạn.

Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm - 7

Nhẩm tính tuổi "sao" cho cả gia đình

Năm nay, theo lịch dâng sao giải hạn của chùa Phúc Khánh, lễ giải sao La Hầu vào ngày mùng 8 tháng Giêng, sao Thái Bạch ngày 15, và sao Kế Đô ngày 18. Phí giải sao là 100.000 đồng/người; phí cầu an mỗi hộ gia đình là 100.000 đồng.

Chị Vũ Thanh Hương (Từ Liêm-Hà Nội) cho biết, năm nào gia đình cũng đăng ký giải hạn tại chùa Phúc Khánh cho “yên tâm”. Đặc biệt, năm nay, chồng chị nằm trong cung sao Thái Bạch nên “không thể bỏ qua”.

Nhà chỉ có mình đã về hưu, rảnh việc, bác Hòa (Đê La Thành-Đống Đa) thường đi đăng ký cho cả gia đình, gồm cả các con đã lập gia đình và sống riêng. Theo lời bác Hòa, con cái thường hay phải đi công tác xa nên dù có sao xấu hay không, bác không bao giờ “dám” bỏ qua thủ tục này.

Không chỉ có các bà, các chị quan tâm đến thủ tục giải hạn đầu năm, cánh đàn ông cũng rất tin vào nghi lễ này.

Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm - 8

Không chỉ các bà, các chị quan tâm đi "giải hạn", đấng mày râu cũng kiên trì chờ đợi

Anh Hải (quận Cầu Giấy) cho biết, năm nay phải “thay ca” vợ đến chùa Phúc Khánh đăng ký sớm. Mọi năm, giáp Tết, vợ anh là người phụ trách công việc này. Tuy nhiên, năm nay, do anh đứng sao La Hầu (sao xấu) nên muốn đích thân đi làm mọi thủ tục thay vợ để tỏ lòng thành tâm.

Muốn “giải hạn” phải đăng ký sớm - 9

Nhân viên viết sớ mỏi tay, không kịp ngẩng mặt lên

Nằm ở trung tâm thành phố, chùa Quán Sứ cũng thu hút nhiều người đến đăng ký dâng sao giải hạn. Ai cũng miệt mài ghi chép đầy đủ tên các thành viên trong gia đình rồi chờ đến lượt đăng ký, nộp tiền. Phí giải sao, dâng sao tại đây lại được tính là 500.000 đồng một gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Trà ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN