Mỹ sẽ triển khai máy bay do thám IS tại Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25/8 đã cho phép triển khai máy bay do thám tại Syria nhằm mục đích thu thập thông tin tình báo về các hoạt động của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Động thái này của Mỹ có thể được coi là mở đường cho các cuộc không kích của Washington tại Syria, nơi mà các nhóm thánh chiến kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn. Trước đó vào ngày 8/8, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS tại quốc gia láng giềng Iraq.

Trong một tuyên bố mới đây, chính phủ Syria cho biết nước này sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống lại IS.

Tuy nhiên cho tới nay, các quốc gia phương Tây vẫn từ chối đề nghị hợp tác với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong nỗ lực chống lại các mối đe dọa đang ngày một gia tăng từ phía IS. Trước đó, phương Tây đã nhiều lần kêu gọi Tổng thống Assad từ chức kể từ khi cuộc nội chiến tại quốc gia này bắt đầu vào hơn 3 năm trước, khiến hơn 191.000 người thiệt mạng.

Theo kế hoạch đã được Tổng thống Barack Obama phê duyệt, Mỹ sẽ triển khai các máy bay trinh sát không người lái, có người lái và có thể là máy bay trinh sát U2 vào cuối tuần.

Lâu nay, Tổng thống Obama vẫn thường phản đối hành động quân sự tại Syria, tuy nhiên theo các quan chức Lầu Năm Góc, cách duy nhất để loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa từ IS là xâm nhập vào hang ổ của tổ chức này.

Mỹ sẽ triển khai máy bay do thám IS tại Syria - 1

Mỹ đang xem xét nhằm vào các chỉ huy của IS tại thành trì ở thành phố Raqqa, Syria

Phát ngôn viên của Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Tham mưu Liên quân Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc “đã chuẩn bị các phương án nhằm vào IS tại Iraq và Syria với một loạt các thiết bị quân sự bao gồm các cuộc không kích”. Các phương án ở đây bao gồm việc nhằm vào các chỉ huy của IS ở trong và xung quanh thành trì của chúng tại thành phố Raqqa, miền bắc Syria, cũng như khu vực phía đông gần biên giới Iraq.

Vào tuần trước, IS đã công bố một đoạn video cho thấy nhà báo người Mỹ James Foley, người đã bị bắt cóc tại Syria vào năm 2012, bị một phiến quân của IS chặt đầu. Tổ chức này cũng đe dọa sẽ giết hại các công dân Mỹ khác nhằm trả đũa cho các cuộc không kích của Mỹ.

Cho dù kế hoạch cho phép máy bay do thám IS tại Syria đã được thông qua, chính quyền của ông Obama vẫn khẳng định không có ý định hợp tác với chính phủ Tổng thống Assad. Ông Benjamin Rhodes, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết: “Sẽ không có trường hợp kẻ thù của kẻ thù trở thành bạn của chúng tôi. Hợp tác cùng nhà nước của ông Assad coi như là vĩnh viễn xa lánh người Sunni tại Syria và Iraq, những người cần đánh đuổi IS ra khỏi đất nước.”

Tuyên bố trên của Mỹ được đưa ra bất chấp việc Ngoại trưởng  Walid Muallem cảnh báo, Syria sẽ coi bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào tại quốc gia này như một sự vi phạm chủ quyền và là một “hành động gây hấn”. Động thái này của Mỹ cũng nhận được sự đồng tình của các quốc gia phương Tây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Nhung (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN