NATO sẽ chuyển “vũ khí sát thương” cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valery Heletey hôm qua (14/9) cho biết các nước thành viên NATO đang chuyển giao vũ khí cho quân đội Ukraine để chiến đấu chống lại các tay súng ly khai thân Nga.

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev ngày 14/9, ông Valery Heletey thông báo ông đã thảo luận về việc chuyển giao vũ khí trong các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của khối này tại Xứ Wales ngày 4 và 5/9.

Các quan chức NATO cho biết khối quân sự này sẽ không chuyển “vũ khí sát thương” cho Ukraine (không phải là thành viên của NATO), nhưng các nước thành viên có thể làm điều đó.

Đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết Kiev đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp vũ khí và cố vấn quân sự từ một số quốc gia thành viên của NATO. Nhưng 4 trong 5 quốc gia được tiết lộ, bao gồm Mỹ đã phủ nhận thông này.

 “Chúng tôi đã đạt được một số thỏa thuận trong các cuộc đàm phán kín về những loại vũ khí mà chúng tôi cần hiện nay”, ông Heletey cho biết. “Tôi không có quyền tiết lộ chi tiết về các thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được. Nhưng những vũ khí đó đang trên đường tới Ukraine. Đó là sự thật tôi có thể khẳng định.”

Ông Heletey cho biết khoảng 3.500 binh sĩ Nga đang hiện diện tại miền đông Ukraine và khoảng 25.000 binh sĩ Nga đang đóng quân sát biên giới giữa hai nước. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận những cáo buộc của Kiev và phương Tây về việc Nga đưa quân đội và xe tăng vào miền đông Ukraine để hỗ trợ phe ly khai chống lại quân đội chính phủ Ukraine.

Ngày 5/9, một thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết giữa các phái đoàn của Ukraine, Nga, phe ly khai và Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE). Thỏa thuận ngừng bắn đã được thực hiện trên phần lớn miền đông Ukraine, cho dù vẫn có một số vụ nổ súng xảy ra, đặc biệt tại các điểm nóng như thành phố Donetsk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN