Phát hiện bãi rác độc hại khổng lồ ở Bình Dương

C49 thuộc Bộ Công an vừa phát hiện một khu chôn, đốt lậu chất thải công nghiệp khổng lồ nằm ở khu vực đông dân cư tại Bình Dương.

Thượng tá Cù Nam Tiến, Phó Trưởng Phòng 2 thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49) - Bộ Công an - cho biết: Lúc 10 giờ sáng 22/4, trinh sát đã bất ngờ đột kích một khu chôn lấp lậu chất thải công nghiệp cực rộng ở khu phố Hòa Lân, thị xã Thuận An – Bình Dương. Đây là chuyên án do C49 xác lập theo đơn tố giác của người dân.

Khu vực trên rộng hàng chục ngàn mét vuông với nhiều bãi rác công nghiệp lộ thiên. Nơi trinh sát đột kích là một bãi rác rộng khoảng 3.000 mét vuông. Khu đất này do gia đình bà Nguyễn Thị Bảy làm chủ. Tuy nhiên, bà Bảy cho rằng mình không dính líu gì đến việc xử lý rác lậu vì đất này bà đã cho một người khác thuê sử dụng.

Phát hiện bãi rác độc hại khổng lồ ở Bình Dương - 1

Bãi rác công nghiệp khổng lồ gần khu vực đông dân cư

Tại thời điểm trinh sát ập vào khu đất của bà Bảy, những núi rác công nghiệp vẫn đang cháy. Nhiều chất thải nguy hại như: bóng đèn huỳnh quang, chất hóa học… tỏa mùi nồng nặc. Trinh sát còn bắt quả tang xe tải của công ty TNHH Phát triển bền vững An Điền (đơn vị chuyên xử lý chất thải công nghiệp đóng ở Thuận An) chở rác thải công nghiệp về đây đổ chờ chôn, đốt.

C49 cho biết, số rác thải trên là chất thải của công ty TNHH BoxPok (vốn Malaysia) chuyên sản xuất bao bì, đóng tại KCN VietNam – Singapore (Thuận An). Theo hợp đồng ký kết giữa phía BoxPok với Công ty Phát triển bền vững An Điền thì số chất thải này đáng lẽ phải được phía An Điền chở đi tiêu hủy đúng quy định chứ không thể chôn lấp trái phép như trên. Được biết, phía BoxPok trả cho Công ty An Điền phí tiêu hủy rác thải công nghiệp là khoảng 5.000 đồng/kí. Thống kê sơ bộ từ tháng 2/2014 đến nay, An Điền nhận tiêu hủy cho BoxPok hơn 70 tấn chất thải công nghiệp. Hiện vẫn chưa rõ An Điền đã chôn lấp trái phép bao nhiêu tấn để hưởng lợi.

Phát hiện bãi rác độc hại khổng lồ ở Bình Dương - 2

Công an cho cẩu rác chôn lấp trên khu đất

Được biết, ngoài BoxPok, Công ty An Điền còn nhận xử lý chất thải công nghiệp cho nhiều doanh nghiệp khác đóng ở Bình Dương. C49 sẽ làm việc, truy cứu trách nhiệm Công ty An Điền và yêu cầu tiêu hủy lại toàn bộ số rác đã chôn đốt trái phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN