Quảng Bình: Tắm biển lúc sóng lớn, 8 sinh viên gặp nạn

8 sinh viên Trường ĐH Quảng Bình đã rủ nhau đi tắm ở bãi biển Bảo Ninh (TP Đồng Hới) không may gặp sóng lớn khiến một nam sinh bị nước cuốn trôi mất tích.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 17/4, một nhóm sinh viên (4 nam, 4 nữ) lớp K54 khoa Sư phạm Toán rủ nhau đi tắm biển, tuy nhiên do gặp sóng lớn đã bị cuốn xa bờ. Một nữ sinh cố gắng bơi được vào bờ và kêu cứu.

Ngay sau đó, đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường cùng 2 thuyền ngư dân địa phương kịp thời cứu được 6 sinh viên đưa vào bờ an toàn.

Quảng Bình: Tắm biển lúc sóng lớn, 8 sinh viên gặp nạn - 1

Đến chiều tối ngày 17/4, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn chưa có kết quả

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa biển Nhật Lệ cũng đã huy động 1 cano chở theo 3 cán bộ chiến sĩ và 2 người thuộc đội cứu hộ bãi biển Mỹ Cảnh tham gia tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Đến chiều tối ngày 17/4, công việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Danh tính nạn nhân được xác định là Phan Trung Hiếu, 20 tuổi, ở xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch. Được biết, gia đình Hiếu có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ Hiếu đang bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Hiện, 7 sinh viên thoát chết vẫn trong tình trạng hoảng sợ, riêng nữ sinh Cao Thị Thanh hoài bị sốc nước, ngất xỉu đã được đưa vào cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và đang hồi phục tích cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN