Hà Giang: 7 người chết vì sạt lở đất

Trời mưa lớn, hàng trăm hộ gia đình sống cạnh khu vực sạt lở phải bỏ chạy tán loạn trong đêm tối…

Theo thông tin từ văn phòng UBND huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang), huyện này có đến 7 người chết vì mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2.

Theo đó, riêng tại xã Nàng Đôn (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) có đến 5 người chết vì đất, đá sạt lở.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 20/7. Tất cả những người này chết trong lúc đang nằm ngủ trong nhà. Các nạn nhân được xác định là: Nùng Già Riu (59 tuổi), Nùng Già Khánh (21 tuổi), cháu bé mới sinh 10 tuổi tên Thinh Rầy, Thèn Sín Phòng (25 tuổi) và Nùng Sào Phin (53 tuổi).

Hà Giang: 7 người chết vì sạt lở đất - 1

Hiện trường vụ sạt lở khiến 5 người chết.

Cũng theo thống kê mới nhất, trong đêm 20/7, tại lán công trường làm đường ở xã Hồ Thầu cũng có 2 người chết do đất đá bất ngờ đổ ập xuống. Nạn nhân là Nguyễn Văn Thơ (21 tuổi), Lê Thị Trinh (38 tuổi), cả 2 quê đều ở Hải Dương. Hàng trăm hộ dân sống quanh khu vực có đất đá sạt lở đã di dời đến nơi an toàn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng huyện Hoàng Su Phì đã có mặt tại hiện trường, ra sức đào đống đổ nát để tìm kiếm và cứu nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Phan – Lý Mẫn ([Tên nguồn])
Bão số 2: Thần Sấm Rammasun Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN