Sóng đánh chìm tàu chở than, 2 người mất tích

Sau nhiều tiếng vật lộn với sóng gió, 4 thủy thủ của tàu Phú Cường đã được cứu an toàn vào lúc 12h30’ trưa ngày 29/8. Trong khi đó hai người khác vẫn đang mất tích.

Vào hồi 16h20’ ngày 28/8 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) nhận được thông tin báo nạn của tàu Phú Cường 0148 (HP-0418) thuộc Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Phú Bình - Hải Phòng.

Trước đó. con tàu có trọng tải 3.250 DWT đang chở 3.000 tấn than từ Hòn Gai (Quảng Ninh) đi Nam Định. Tuy nhiên khi đến Long Châu (Hải Phòng) thì máy trục trặc nên tàu bị thả trôi, dẫn đến sóng đánh tự do làm sập mũi khoang lái.

Khi tới tọa độ 20039N - 107030E (cách Hải Phòng 50 hải lý về hướng Đông Nam) thì tàu bị chìm do sóng đánh sập mũi khoang hàng, lúc này là 11h30’ ngày 28/8. Khi đó trên tàu có 6 thuyền viên, trong khi thời tiết khu vực này rất xấu với những ngọn sóng lên tới cấp 7.

Nhận được thông tin, Vietnam MRCC lập tức cho phát thông báo hàng hải tới các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực gần đó để phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 xuất phát ra hiện trường.

Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió đội cứu hộ đã tiếp cận được tàu Phú Cường. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi hoàn lưu vùng áp thấp nên thời tiết khu vực này rất phức tạp. Tới 12h30’ ngày 29/8 lực lượng cứu nạn đã cứu được 4 thủy thủ. Hiện tại lực lượng này vẫn đang khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm 2 thủy thủ còn lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Cường (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN