TP.HCM: Dân đứng kín cầu xem vớt xác trên kênh

Mặc cho lực lượng công an, dân phòng liên tục thổi còi yêu cầu những người hiếu kỳ đi nơi khác để tránh kẹt xe nhưng hàng trăm người vẫn đứng kín cây cầu để xem công nhân vớt xác người dưới kênh.

Sáng 23/7, nhiều người dân đi bộ tập thể dục ven kênh Nhiêu Lộc phát hiện xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước (đoạn dưới chân cầu Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) nên báo với cơ quan công an.

Ngay sau đó, lực lượng công an, dân phòng địa phương có mặt tại hiện trường, cố định xác nạn nhân dưới chân cầu để không trôi đi nơi khác đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực này.

Thấy có xác người nổi trên kênh, hàng trăm người dân hiếu kỳ đứng vây quanh hai bên bờ kênh, đứng chật cứng cầu Trần Khánh Dư để theo dõi. Lực lượng chức năng phải rất khó khăn để yêu cầu mọi người đi nơi khác nhưng người hiếu kỳ vẫn bỏ ngoài tai khiến giao thông khu vực này kẹt cứng.

TP.HCM: Dân đứng kín cầu xem vớt xác trên kênh - 1

Công nhân vệ sinh có mặt đưa xác nạn nhân lên bờ, nhiều người hiếu kỳ đứng trên cầu Trần Khánh Dư để theo dõi.

Đến 9h40 sáng nay, công nhân thuộc Công ty vệ sinh môi trường đô thị TP.HCM đưa thi thể dưới kênh lên bờ. Lúc này xác nạn nhân đã trương sình, bốc mùi nên nhiều người đứng xem nôn thốc nôn tháo, bỏ chạy.

Danh tính người chết được xác định là Nguyễn Văn Danh (22 tuổi, quê Quảng Nam), mặt áo thun màu nâu, quần jean xanh. 

Nguyên nhân cái chết của nam thanh niên đang được công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN