Triều Tiên bắn pháo hoa kỷ niệm ngày đình chiến

Triều Tiên coi hiệp đình đình chiến là một chiến thắng vĩ đại của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Ngày 27/7, Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm ngày ký kết hiệp định đình chiến với Hàn Quốc bằng một màn biểu diễn pháo hoa vô cùng hoành tráng và rực rỡ.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, đồng nghĩa với việc hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, thế nhưng Triều Tiên lại coi đây là “chiến thắng của cuộc chiến tranh giải phóng tổ quốc” và là một ngày lễ lớn của dân tộc.

Triều Tiên bắn pháo hoa kỷ niệm ngày đình chiến - 1

Các sĩ quan Triều Tiên giơ tay chào trong lễ kỷ niệm ngày ký hiệp định đình chiến

Triều Tiên bắn pháo hoa kỷ niệm ngày đình chiến - 2

Dân Bình Nhưỡng nắm tay nhảy múa trong ngày lễ

Tuy nhiên, đợt kỷ niệm 61 năm ký kết hiệp định đình chiến năm nay lại không có những cuộc diễu binh quy mô lớn rầm rộ như mọi năm, và nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng không công khai xuất hiện trước dân chúng mà chỉ lặng lẽ đến viếng ông nội và cha tại cung Mặt trời vào lúc nửa đêm.

Trong khi đó, hàng ngàn cựu chiến binh Triều Tiên ở tuổi bát tuần lại tề tựu đông đủ với những bộ quân phục nặng trĩu huân huy chương cùng những bó hoa rực rỡ trong các cuộc mít tinh tập thể.

Triều Tiên bắn pháo hoa kỷ niệm ngày đình chiến - 3

Cựu chiến binh Triều Tiên bật khóc vì xúc động trong buổi lễ

Triều Tiên bắn pháo hoa kỷ niệm ngày đình chiến - 4

Một cựu chiến binh Triều Tiên ngực trĩu nặng huy chương

Triều Tiên bắn pháo hoa kỷ niệm ngày đình chiến - 5

Học sinh Triều Tiên hát đồng ca ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, các cựu chiến binh già nua vẫn xúc động và bật khóc khi kể lại những câu chuyện chiến tranh. Trong khi đó, các em học sinh hát những bài ca ca ngợi lãnh tụ kính yêu Kim Jong-un và hứa sẽ trở thành “thế hệ mới” để xây dựng Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim.

Họ cũng chứng kiến những màn biểu diễn vũ đạo và võ thuật hoành tráng diễn ra ngay tại quảng trường do chính quyền tổ chức. Sau đó, các gia đình tản ra tới các công viên ở thủ đô Bình Nhưỡng để tận hưởng một ngày nghỉ đầy nắng ấm.

Triều Tiên bắn pháo hoa kỷ niệm ngày đình chiến - 6

Một học sinh Triều Tiên chuẩn bị kèn cho cuộc diễu hành

Triều Tiên bắn pháo hoa kỷ niệm ngày đình chiến - 7

Người dân Triều Tiên thưởng thức màn pháo hoa mừng ngày kỷ niệm đình chiến

Đến tối, mọi người tề tựu tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để thưởng thức màn pháo hoa rực rỡ trong tiếng thuyết minh ca ngợi cuộc chiến đấu chống “đế quốc xâm lược” của Triều Tiên.

Sau cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên, ước tính có từ 2,5 đến 4 triệu người đã thiệt mạng, và hiện nay biên giới giữa hai miền vẫn là một trong những khu vực quân sự được phòng thủ chặt chẽ nhất trên thế giới.

Video dân Triều Tiên thưởng thức màn pháo hoa kỷ niệm ngày đình chiến:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN