Trung tâm thương mại Hải Dương cháy dữ dội

Khoảng 2h sáng nay 15/9, một ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ tầng 1 của Trung tâm thương mại Hải Dương rồi nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Theo một bảo vệ tại Trung tâm cho biết, vào thời điểm trên, phát hiện ngọn lửa bốc lên từ góc phía sau bên trái tầng 1 của Trung tâm. Nhưng do nhiều gian hàng quần áo, đồ gia dụng dễ bắt lửa nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Lúc này, nhiều tiểu thương đã được di dời khỏi hiện trường. Khu vực chợ thực phẩm họp gần Trung tâm cũng nhanh chóng được sơ tán.

Chay trung tam thuong mai Hai Duong  chay trung tam thuong mai  chay trung tam thuong mai o hai duong  chay o hai duong  hoa hoan  dam chay  cuu ho  hoa hoan  chay lon o hai duong  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  vn

Lửa bùng cháy dữ dội. Ảnh Thành Chung - Báo Hải Dương

chay trung tam thuong mai tinh hai duong  chay ohai duong  chay lon  tin nhanh  bao

Hàng chục xe cứu hỏa được điều động đến dập lửa

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Hải Dương đã huy động gần chục xe cứu hỏa, hàng trăm cán bộ, nhân viên có mặt để dập tắt đám cháy.

Công an TP Hải Dương cũng huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ đến phân luồng, điều khiển giao thông trên các tuyến đường dẫn vào Trung tâm, bảo đảm an ninh trật tự.

chay trung tam thuong mai tinh hai duong  chay ohai duong  chay lon  tin nhanh  bao

Ngọn lửa bao trùm khắp tòa nhà thương mại

Tính đến 7 giờ 35 phút sáng nay, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên, lực lượng chức năng cố gắng hết sức để dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân dẫn đến cháy vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. Chưa có thống kê về thiệt hại nhưng với hàng trăm gian hàng tại trung tâm bị thiêu rụi, ước tính con số thiệt hại là vô cùng lớn.

Trung tâm thương mại Hải Dương nằm trên đường Bạch Đằng, gần Quảng trường Thống Nhất, với tổng diện tích 15.000m2, công trình được xây dựng ngay tại trung tâm Thành phố, cao 3 tầng, tổng vốn đầu tư 31 tỷ đồng, được chia làm 3 khối kinh doanh: siêu thị-hàng điện máy; nhu yếu phẩm-may mặc; và ngành hàng lương thực, thực phẩm.

Trung tâm thương mại TP. Hải Dương có quy mô và mật độ buôn bán lớn nhất tỉnh Hải Dương có khoảng 500 gian hàng; từ khi đi vào hoạt động đã góp phần đẩy mạnh giao lưu buôn bán và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Hình ảnh vụ cháy do PV Báo Hải Dương ghi lại: 

Trung tâm thương mại Hải Dương cháy dữ dội - 4

Lực lượng cứu hoả đang tìm mọi cách dập tắt đám cháy

Trung tâm thương mại Hải Dương cháy dữ dội - 5

Đến sáng nay, lửa vẫn cháy bên trong và khói bốc lên nghi ngút 

Trung tâm thương mại Hải Dương cháy dữ dội - 6

Trung tâm thương mại Hải Dương cháy dữ dội - 7

Một phần Trung tâm thương mại ở phía tây bắc, dài khoảng 100m, sâu 30m bị sập hoàn toàn  ngay trước mặt lực lượng chữa cháy và người dân

Trung tâm thương mại Hải Dương cháy dữ dội - 8

Tiểu thương đau xót vì mất hết của cải

Trung tâm thương mại Hải Dương cháy dữ dội - 9

Vụ cháy đã làm tường phía trước Trung tâm thương mại nứt vỡ 

Trung tâm thương mại Hải Dương cháy dữ dội - 10

Bên trong tầng 1 Trung tâm thương mại bị cháy rụi hoàn toàn

Theo ghi nhận của phóng viên báo Hải Dương, vào 4 giờ 50, một phần Trung tâm Thương mại ở phía tây bắc, dài khoảng 100m, sâu 30m bị sập hoàn toàn. Tại thời điểm đó, có rất đông lực lượng cứu hỏa tập trung chữa cháy cùng nhiều người dân đứng xem nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản rất nặng nề. Hàng trăm tiểu thương tập trung bên ngoài chờ đợi trong bất lực. Chị Hạnh, một hộ kinh doanh tại trung tâm cho biết: "Hiện gia đình có 3 gian hàng kim khí trong trung tâm. Toàn bộ tiền, sổ ghi nợ trị giá hàng tỷ đồng đều để ở két sắt trong gian hàng".

Theo Đại tá Nguyễn Đức Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh, khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng phòng cháy, chữa cháy, trong đó có 6 xe chữa cháy của đơn vị tới hiện trường. Đồng thời huy động phương tiện, lực lượng chữa cháy của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch và Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương đến phục vụ công tác chữa cháy.

Khoảng 6 giờ, 4 xe chữa cháy của Công an tỉnh Hưng Yên đến hỗ trợ khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, do lửa bao trùm toàn bộ trung tâm nên việc khống chế rất khó khăn. Đến 6 giờ 30 phút, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy dữ dội. Sau đó, mặt chính trung tâm cơ bản dập tắt. Đầu phía tây nam vẫn đang cháy. Tuy nhiên, nhiều gian hàng đã bị thiêu rụi, giá trị tài sản thiệt hại sẽ là rất lớn.

Theo thông tin từ Ban Quản lý chợ Trung tâm thương mại TP Hải Dương, thời điểm xảy ra vụ cháy, có 6 nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ tại đây. Hiện có khoảng 500 tiểu thương đang buôn bán, kinh doanh tại trung tâm. Tất cả hàng hóa tại đây đều không có bảo hiểm cháy, nổ.

Hiện người dân đang rất lo lắng cho các gian hàng tiền tỷ của mình không biết thế nào. Tuy nhiên, lực lượng công an chưa cho các chủ hàng tiếp cận vì trung tâm có nguy cơ sập.

Đến 8 giờ 30, phóng viên đã tiếp cận hiện trường bên trong vụ cháy. Theo quan sát, khu vực tại tầng 1 gồm các gian hàng kinh doanh điện tử, dày dép, đồng hồ, quần áo, hàng mã... đã bị lửa thiêu rụi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hải - Văn Đức (Infonet.vn)
Cháy Trung tâm thương mại Hải Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN