Ukraine cấm đàn ông Nga nhập cảnh

Lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine ngày hôm qua (17/4) khẳng định đàn ông Nga từ 16 đến 60 tuổi bị cấm nhập cảnh vào Ukraine.

Hãng hàng không lớn nhất của Nga, Aeroflot trước đó cho biết hãng đã nhận được thư chính thức từ các nhà chức trách Ukraine thông báo về những lệnh cấm trên. Lệnh cấm nhập cảnh vào Ukraine không bao gồm các trường hợp hành khách đi cùng với thân nhân là phụ nữ hay trẻ em, những người có giấy tờ khẳng định được mời từ người thân thiết, thăm người bệnh nặng hay thân nhân qua đời.

Phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ biên giới Ukraine thông báo với hãng tin RIA Novosti rằng “những biện pháp tạm thời ban đầu áp dụng đối với những đàn ông Nga khỏe mạnh, có thể ảnh hưởng tới tình hình ở miền đông Ukraine.

Ukraine cấm đàn ông Nga nhập cảnh - 1

Hành khách đăng ký tại sân bay Kharkiv, Ukraine.

Hãng hàng không Aeroflot cho biết những phụ nữ Ukraine từ 20 đến 35 tuổi, đăng ký là công dân của Công hòa tự trị Crimea và thành phố Sevastopol, sẽ được cho phép nhập cảnh vào Ukraine chỉ sau khi được xác minh đặc biệt.

Aeroflot khuyến cáo hành khách thuộc diện cấm nhập cảnh tạm thời hạn chế di chuyển tới Ukraine. Hãng hàng không này sẽ hoàn lại tiền mua vé cho những hành khách bị cấm nhập cảnh. Lệnh cấm không áp dụng với các thành viên phi hành đoàn cũng như các nhân viên kỹ thuật và kỹ sư trên máy bay.

Phó chủ tịch Viện công dân Nga Vladislav Grib cho rằng lệnh cấm nhập cảnh là một hành động điên rồ của các nhà chức trách Ukraine, sẽ khiến nền kinh tế của nước này phá sản và gây ra những phẫn nộ trong dân chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN