Vụ MH17: Mẹ nạn nhân cầu xin Nga trả lại thi thể con

Gần 200 thi thể nạn nhân trên máy bay MH17 đã bị phe ly khai đưa lên một toa tàu và chở về Donetsk.

Ngày 20/7, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã lên tiếng chỉ trích dữ dội lực lượng ly khai Ukraine vì đã tự ý di chuyển thi thể của gần 200 hành khách trên chiếc máy bay xấu số MH17 ra khỏi hiện trường, trong khi người nhà nạn nhân cầu xin Tổng thống Nga Vladimir Putin trao trả lại thi thể người thân cho họ.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC, Ngoại trưởng Kerry nói: “Những chiến binh ly khai say xỉn đã chất thi thể lên những chiếc xe tải và đưa họ tới nơi bí mật. Đây là sự xúc phạm tới tất cả mọi người. Đã đến lúc Nga đứng lên để giải quyết thay vì gây ra rắc rối.”

Vụ MH17: Mẹ nạn nhân cầu xin Nga trả lại thi thể con - 1

Vụ MH17: Mẹ nạn nhân cầu xin Nga trả lại thi thể con - 2

Thi thể các nạn nhân trên MH17 được nhân viên cứu hộ tập kết

Tuyên bố đầy giận dữ trên của ông Kerry được đưa ra trong bối cảnh có nhiều thông tin cho thấy các tay súng nổi dậy ở miền đông Ukraine đã thu được hộp đen của máy bay MH17 nhưng lại không công bố mà cho người mang đi mất.

Tờ New York Daily News của Mỹ cho biết một bà mẹ người Hà Lan có con trai và con dâu tương lai thiệt mạng khi MH17 bị tên lửa bắn rơi trên bầu trời Ukraine đã đưa ra lời khẩn cần khẩn thiết gửi tới nhà lãnh đạo của nước Nga: “Ngài Putin, xin hãy đưa chúng về nhà. Cầu xin ngài.”

Lời khẩn cầu trên của bà Silene Fredriksz-Hooganzd được đưa ra sau khi các quan chức Ukraine nói rằng lực lượng ly khai Ukraien đã buộc các nhân viên cứu hộ phải bàn giao toàn bộ 196 thi thể mà họ tìm thấy để chất lên các toa tàu cấp đông tiến về thành phố Donetsk.

Bà Fredriksz-Hooganzd cầu xin: “Chúng nó đang nằm đâu đó trên sàn tàu lạnh giá. Tôi không biết chúng đang ở đâu, tôi chỉ muốn đưa chúng về nhà. Tôi muốn đưa các con tôi về nhà.”

Vụ MH17: Mẹ nạn nhân cầu xin Nga trả lại thi thể con - 3

Vụ MH17: Mẹ nạn nhân cầu xin Nga trả lại thi thể con - 4

Chiến binh ly khai buộc nhân viên cứu hộ bàn giao các thi thể để đưa lên tàu

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Diane Feinstein lại tung ra lời công kích quyết liệt nhất đối với ông Putin, đòi ông phải “ra mặt như một người đàn ông” để nhận trách nhiệm dù là gián tiếp đối với thảm kịch trên.

Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức và Hà Lan cũng cảnh báo rằng Nga sẽ phải hứng chịu hậu quả nặng nề nếu Tổng thống Putin không gây sức ép để lực lượng ly khai cho phép các nhân viên cứu hộ và điều tra viên được tiếp cận không giới hạn với hiện trường máy bay rơi.

Thậm chí Thủ tướng Anh David Cameron còn viết một bài trên tờ Sunday Times rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vụ MH17 bị bắn rơi “là hậu quả trực tiếp của chính sách gây bất ổn của Nga với một nước có chủ quyền, vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ, ủng hộ lực lượng ly khai bằng cách huấn luyện và cung cấp vũ khí cho họ.”

Vụ MH17: Mẹ nạn nhân cầu xin Nga trả lại thi thể con - 5

Hộp đen của MH17 được tìm thấy và đưa đi mất

Vụ MH17: Mẹ nạn nhân cầu xin Nga trả lại thi thể con - 6

Phe ly khai Ukraine phong tỏa hiện trường máy bay rơi

Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông đang không ngừng đổ lỗi cho nhau về việc ai đã phóng lên quả tên lửa phòng không bắn rơi chiếc máy bay MH17 đang bay ở độ cao 10.000 mét.

Trước các cáo buộc của cộng đồng quốc tế, hiện Nga vẫn chưa có bất cứ động thái thừa nhận hay bác bỏ nào mà chỉ tuyên bố rằng chính chính quyền Kiev đã tạo ra những bất ổn ở miền đông, và hậu quả của nó là MH17 bị bắn rơi.

Video hộp đen MH17 được tìm thấy và mang đi:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo NYDN) ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia rơi ở Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN