Hồi hộp thi tuyển lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND Tối cao

Sáng 20/9, lần đầu tiên VKSND Tối cao tổ chức thi thí điểm tuyển nguồn bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND Tối cao. 69 ứng viên hồi hộp làm bài để chọn ra 21 người, với “tỉ lệ chọi” là 3/1.

Sáng 20/9, VKSND Tối cao tổ chức kỳ thi thí điểm tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ và nguồn bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND Tối cao.

68 ứng viên trong số 69 thí sinh đủ điều kiện dự thi hồi hộp bước vào một kỳ thi đầu tiên do VKSND Tối cao tổ chức nhằm tuyển nguồn bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND Tối cao. Đối với ngạch kiểm sát viên VKSND Tối cao, đây là ngạch kiểm sát viên đặc biệt do Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Hồi hộp thi tuyển lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND Tối cao - 1

68 thí sinh trong số 69 thí sinh lọt vào vòng 2 thi tuyển có mặt

Sau khi VKSND Tối cao rao tuyển cho nộp hồ sơ công khai, ban đầu có khoảng 70 hồ sơ đăng ký, sau khi rà soát tiêu chuẩn còn 69 người. Đề thi do Viện trưởng VKSND Tối cao lựa chọn trên cơ sở Ban ra đề của cuộc thi đề xuất.

Theo kế hoạch, kỳ thi gồm 3 vòng: vòng 1 là duyệt hồ sơ, vòng 2 thi kiến thức chung (tổ chức vào ngày 20/9), còn vòng 3 thi kiến thức chuyên ngành theo hình sự, dân sự... Cuộc thi này sẽ chọn ra 21 ứng viên để tạo nguồn kiểm sát viên. Theo con số này, “tỉ lệ chọi” là 3/1.

Ngay sau buổi thi kiểm sát viên hôm nay, kỳ thi thí điểm tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ sẽ diễn ra vào ngày mai (21/9).

Bà Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, cho hay đây là lần đầu tiên việc lựa chọn công chức để đề nghị bổ nhiệm chức danh pháp lý Kiểm sát viên VKSND Tối cao và lãnh đạo quản lý cấp Vụ được thực hiện thông qua thi tuyển.

“Đối với mỗi cá nhân dự thi, đây là một thách thức đồng thời cũng là một cơ hội mới. Cơ hội là mỗi công chức dự thi đuợc thể hiện năng lực bản thân, đuợc tạo điều kiện thăng tiến trong nghề nghiệp một cách minh bạch, công bằng và khách quan” - bà Nguyễn Thị Thuỷ Khiêm cho hay.

Theo đánh giá, việc tổ chức kỳ thi tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và nguồn bổ nhiệm Kiểm sát viên VKSND Tối cao là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách chế độ công vụ, công chức của ngành Kiểm sát nhân dân.

Ngoài lãnh đạo của VKSND Tối cao, buổi thi còn có đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước; Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc VKSND Tối cao.

Theo quan sát, hầu hết các thí sinh đều tỏ ra khá hồi hộp trước khi bắt đầu. Giấy thi, giấy nháp được phát như trong các kỳ thi Đại học.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND Tối cao cho biết, việc thi này tạo điều kiện không chỉ tuyển trong mà cả ngoài ngành kiểm sát. Từ nguồn cán bộ này, Hội đồng xét tuyển cán bộ sẽ đề nghị Chủ tịch nước bổ nhiệm với chức danh kiểm sát viên VKSND Tối cao.

Hồi hộp thi tuyển lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND Tối cao - 2

Cuộc thi tổ chức ngay tại trụ sở của VKSND Tối cao

Hồi hộp thi tuyển lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND Tối cao - 3

Giám thị hướng dẫn về quy chế thi

Hồi hộp thi tuyển lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND Tối cao - 4

Giấy thi được rọc phách như giấy thi dành cho thí sinh thi Đại học

Hồi hộp thi tuyển lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND Tối cao - 5

Ban giám thị bóc đề thi được niêm phong

Hồi hộp thi tuyển lãnh đạo, kiểm sát viên VKSND Tối cao - 6

Các thí sinh làm bài nghiêm túc, tuân thủ các quy định phòng thi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Quyết (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN