Kỳ lạ gà 4 chân ở Hà Tĩnh

Đàn gà của gia đình Trần Văn Hội (31 tuổi, trú tại thôn Đông Triều, xã An Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) xuất hiện một con gà 4 chân.

Theo anh Hội, cách đây 2 tháng ổ trứng gà nhà anh cho ấp nở có một con gà 4 chân. Cứ tưởng con gà 4 chân sẽ không sống được lâu nhưng sau hơn 2 tháng nuôi đã nặng gần 1kg, con gà vẫn phát triển và đi lại bình thường khỏe mạnh.

Quan sát bên ngoài, con gà có lông màu đen, trên cánh có pha chút màu vàng nhạt, khó phân biệt được đây là gà trống hay gà mái vì thân rất giống gà mái nhưng ở phần đầu lại có một cái mồng đỏ chót như một chú gà trống.   

Hay tin gia đình anh Hội có con gà “lạ” nên rất nhiều người hiếu kỳ đổ xô đến xem và hỏi mua nhưng gia đình anh không bán.

Kỳ lạ gà 4 chân ở Hà Tĩnh - 1

Kỳ lạ gà 4 chân ở Hà Tĩnh - 2

Kỳ lạ gà 4 chân ở Hà Tĩnh - 3

Con gà mọc 4 chân vẫn đi lại và sống khỏe mạnh bình thường. Ảnh: N.D

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN