Mang đầu đạn lên núi cưa, 2 người chết thảm

Khoảng 10h ngày 20/9, tại thôn Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ nổ đầu đạn làm hai người thiệt mạng.

Nạn nhân được xác định danh tính là ông Lê Ta (41 tuổi) và anh Lê Văn Dũng (34 tuổi) cùng trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, ông Ta và anh Dũng đem quả đạn tới khu vực đồi núi thuộc thôn Trường Định ngồi cưa nhằm lấy thuốc nổ và vỏ làm dụng cụ lao động thì bất ngờ đầu đạn phát nổ.

Mang đầu đạn lên núi cưa, 2 người chết thảm - 1

Lực lượng Công an tiến hành điều tra

Nghe tiếng nổ lớn, người dân sống quanh khu vực trên chạy đến thì phát hiện cả hai đã chết thảm, nhiều bộ phận trên cơ thể không còn được nguyên vẹn.

Nhận tin báo, cơ quan Công an liền có mặt khoanh vùng khu vực nguy hiểm, điều tra vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ dụng cụ cưa đầu đạn và xe máy của 2 nạn nhân.

Trưa cùng ngày, trong khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể của 2 nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Như đã đưa tin trước đó, đây là vụ cưa đầu đạn phát nổ gây thiệt hại về người thứ 3 liên tiếp xảy ra trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Vụ gần đây nhất xảy ra chiều ngày 8/7, tại nhà ông Ngô Hoàng (34 tuổi, trú thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).  Ông Hoàng dùng cưa cưa đầu đạn (thuộc loại đạn cối 81) tại nhà và gọi anh Lê Thanh (19 tuổi, trú cùng xã) vào cưa giúp. Khi anh Thanh cách nhà ông Hoàng 5m thì quả đạn bất ngờ phát nổ khiến ông Hoàng tử vong tại chỗ. Còn anh Thanh bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Mang đầu đạn lên núi cưa, 2 người chết thảm - 2

Dụng cụ cưa đầu đạn của 2 nạn nhân  thu giữ tại hiện trường

Mang đầu đạn lên núi cưa, 2 người chết thảm - 3

Người dân tập trung tại hiện trường theo dõi vũ việc

Mang đầu đạn lên núi cưa, 2 người chết thảm - 4

Vợ và con cái ông Lê Ta đau buồn trước mất mát

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương- Nguyễn Luận ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN