Nghịch nước, 2 em nhỏ bất cẩn rớt xuống ao tử vong

Ra bờ ao sát nhà nghịch nước như thường ngày nhưng 2 em nhỏ bất cẩn té xuống ao chết ngạt.

Vụ việc xảy ra hồi khoảng 5h30’ ngày 19/8. Nạn nhân là cháu Phan Thái Triệu Phú (3 tuổi, con trai của anh Phan Thái Triệu Quí, ngụ khóm 4, phường 6, TP. Cà Mau) và cháu Huỳnh Thị Xu (5 tuổi, con gái của anh Huỳnh Tấn Đạt, ngụ tại TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, tạm trú khóm 4, phường 6).

Vào thời gian nêu trên, hai gia đình đổ xô đi tìm cháu Phú và cháu Xu. Tưởng chừng tuyệt vọng, mọi người mò dưới ao nước (rộng khoảng 50m2) cách nơi trọ của anh Quí 4m thì phát hiện thi thể bé Xu và bé Phú. Mọi người nghi ngờ hai bé ra bờ ao nghịch nước như thường ngày nhưng bất cẩn té xuống ao.

Qua điện thoại sáng ngày 20/8, Chủ tịch UBND phường 6, Trần Kiều Danh xác nhận thông tin trên với PV đồng thời cho biết gia đình anh Quí và anh Đạt sống nhờ nghề làm thuê, rất khó khăn nên chính quyền vận động hỗ trợ quan tài, nơi chôn cất, gạo, tiền…và chôn cất hai cháu bé kém may mắn vào rạng sáng cùng ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nắng Mới ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN