TP HCM: Một chuyên gia người Nga chết tại khách sạn

Một người đàn ông Nga được phát hiện đã chết tại khách sạn trong tư thế nằm úp mặt xuống nệm lúc rạng sáng.

Ngày 20/4, CQĐT Công an TP HCM và các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể anh Smirnov Vitalii (SN 1979, quốc tịch Nga) về nhà xác An Bình (quận 5) phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Anh Smirnov Vitalii và người đồng hương Nesterov Oleg (SN 1963) thuê phòng 309 tại tầng 3 khách sạn Sai Gon Star (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3) lưu trú từ đầu tháng 4/2014.

Theo trình bày của ông Oleg với cơ quan chức năng, khoảng 4 giờ ngày 20/4, ông phát hiện anh Smirnov Vitalii nằm trên giường trong tư thế úp mặt xuống nệm, người cứng đơ nên báo nhân viên khách sạn.

Các nhân viên khách sạn chạy lên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tắt thở từ trước.

Ông Oleg cũng khai với cơ quan chức năng rằng chiều hôm trước, anh Smirnov Vitalii nói trong người khó thở và đi ngủ lúc 22 giờ cùng ngày.

Được biết, anh Smirnov Vitalii là chuyên gia của hãng tàu Ba Son (trụ sở quận 1). Đại diện Tổng Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TP HCM đang làm thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho công dân nước mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN