Vớt bom dưới biển, lấy thuốc nổ chế mìn đánh cá

Vớt được bom dưới đáy biển, Ngoan và Nghị đã không trình báo cơ quan chức năng mà đưa về lấy thuốc nổ để chế mìn đánh bắt cá…

Chiều 20/9, Trung tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Roòn (đóng tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa tổ chức phục kích bắt gọn 2 đối tượng vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Vớt bom dưới biển, lấy thuốc nổ chế mìn đánh cá - 1

Nghị và Ngoan cùng tang vật bị bắt giữ

Theo đó, vào lúc 5h30 sáng cùng ngày, tại khu vực bãi đá Mũi Ông giáp ranh giữa thôn Thọ Sơn và thôn Minh Sơn (xã Quảng Đông, khu vực Cảng Hòn La), tổ tuần tra phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng Đinh Văn Ngoan (30 tuổi), Lê Văn Nghị (39 tuổi, cùng trú tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ với mục đích để đánh bắt hải sản trên biển.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật 3 quả mìn tự tạo đã gắn kíp nổ và dây cháy chậm.

Theo lời khai ban đầu, Ngoan và Nghị khai 3 quả mìn là do tự chế từ thuốc nổ được lấy từ bom. Trước đó, quả bom được 2 người này vớt được tại khu vực biển huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Xét thấy hành vi vi phạm tổ tuần tra đã dẫn giải 2 đối tượng cùng tang vật về đồn để điều tra, làm rõ.

Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Ròon tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và các đối tượng liên quan; khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu chuyển giao cho cơ quan chức năng thụ lý theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN