Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy

Sự kiện: Mũ – Nón

Thiếu nữ Hồi giáo mặc áo bó khoe cơ thể, dân Malaysia mặc trang phục kỳ quặc lấy cảm hứng từ nội thất và áo cưới làm từ 3kg vàng ròng lên sàn catwalk là những tin hot trong ngày.

Thiếu nữ Hồi giáo rộ mốt mặc áo bó sát sexy

Theo truyền thống, những người phụ nữ theo đạo Hồi thường phải mặc trang phục dài, kín đáo, đặc trưng với chiếc khăn trùm kín đầu hay mặt. Gần đây, để không vi phạm luật lệ Hồi giáo mà vẫn khoe được những đường cong cơ thể, những cô gái này đã chạy theo mốt mặc đồ bót sát.

Trào lưu bó sát này bắt đầu rộ lên ở một số nước theo đạo Hồi, điển hình là các quốc gia châu Á như Indonesia, Malaysia… từ sau tháng ăn chay Ramadan (tháng 6) và những bức ảnh khoe cơ thể của thiếu nữ Hồi giáo bắt đầu xuất hiện trên các trang mạng xã hội từ tháng 8 năm nay.

Những nghệ sĩ Indonesia là người “lăng xê” mốt này đầu tiên. Ngay sau đó, các cô gái Hồi giáo cũng liên tục đăng tải ảnh với áo, quần bó sát lên trang cá nhân. Những chiếc áo này vẫn đảm bảo đủ tiêu chuẩn kín đáo của đạo Hồi nhưng lại được làm từ chất liệu mỏng tang và siêu bó, đầy sức gợi.

Trước tình trạng này, nhiều người đã cảm thấy “nóng mắt”. Họ cho rằng việc thiết kế và mặc những trang phục có cũng như không này là “vi phạm luật pháp”. Trước đó, vào năm 2010, các nhà chức trách tại tỉnh Aceh của Indonesia đã ra lệnh cấm quần áo bó sát và phân phát miễn phí váy dài cho phụ nữ tại đây.

Bất chấp sư phản đối này, những cô gái trẻ theo đạo Hồi vẫn tự tin tung ảnh sexy lên mạng để chứng minh ngoại hình đẹp không thua kém ai dưới lớp váy áo kín mít.

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 1

Một cô gái Hồi giáo mặc áo bó sát, có in dòng chữ: "Tìm bạn trai".

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 2

Các cô gái Hồi giáo chụp ảnh với trang phục siêu bó, tự đăng lên trang cá nhân.

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 3

Một nghệ sĩ người Indonesia đi đầu trào lưu này.

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 4

Thiếu nữ mặc trang phục sexy, bất chấp sự phản đối của nhiều người theo đạo Hồi.

Cuộc thi hóa trang thành đồ nội thất kỳ quặc ở Malaysia

Vừa qua, một hãng nội thất nổi tiếng của Thụy Điển đã tung ra một chiến dịch để thu hút sự chú ý của dư luận tại Malaysia.

Một cuộc thi hóa trang lấy ý tưởng từ các sản phẩm nội thất đã được tổ chức, thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia. Người dự thi sau khi hóa trang sẽ phải đăng tải ảnh của mình lên mạng xã hội. Người chiến thắng sẽ giành được 250 đô la (khoảng hơn 5 triệu đồng) và 20 người đứng ở vị trí sau sẽ được thưởng 62 đô la (khoảng 1,3 triệu đồng).

Kết quả là một loạt những bức ảnh kỳ quặc với trang phục mô phỏng đèn, đồng hồ báo thức, gối ôm… đã ra đời, gây ra cơn “bão cười” trên mạng xã hội.

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 5

Bộ đồ bảy màu mô phỏng từ trò chơi xếp hình.

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 6

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 7

Một chàng trai hóa trang mô phỏng tranh treo tường hình Audrey Hepburn.

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 8

Đèn chùm.

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 9

Đèn bàn.

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 10

Khăn tắm trẻ em.

Váy cô dâu làm từ 3 kg vàng ròng lên sàn catwalk

Vừa qua, trong Festival Trang sức quốc tế Thâm Quyến, một bộ váy cưới có họa tiết trang trí từ 3kg vàng ròng đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Những chi tiết vàng được chế tác tinh xảo này đã “ngốn” tới 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) và ngay lập tức trở thành trang phục “đinh” của màn trình diễn.

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 11

Thiếu nữ Hồi giáo đua nhau mặc áo bó sát sexy - 12

Váy cưới có họa tiết trang trí từ 3 kg vàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Mũ – Nón Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN