3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây

Sự kiện: Mũ – Nón

3 cô gái trẻ học tập tại nước ngoài có phong cách thời trang cá tính, không “đụng hàng”.

Phan Thảo: “Trang phục đẹp khi đem đến tự do”

Vóc dáng cao ráo và một gu thời trang khá trẻ trung, hiện đại. Đó là những ấn tượng ban đầu của người đối diện khi gặp gỡ Phan Thảo, cô gái trẻ đến từ trường City College Plymouth, Anh.

Học tập tại một quốc gia châu Âu với nền văn hóa thoải mái, cởi mở nên gu thời trang của Phan Thảo cũng khá “tây”. Tuy nhiên, cô khẳng định phong cách của mình chỉ phần nào ảnh hưởng từ nước ngoài còn phần lớn đến từ cá tính riêng.

Cô gái sinh năm 1994 này cho biết: “Tôi mặc những gì mình ưng ý và thực sự không cố định bản thân với bất kỳ phong cách thời trang nào. Tôi tin rằng thời trang phản ánh gu thẩm mỹ, tính cách của mỗi người. Cũng như việc học, để mặc đẹp, bạn cần không ngừng học hỏi, tham khảo nhiều xu hướng khác nhau để tự làm mới mình.”

Phan Thảo đặc biệt có niềm đam mê với đồ da, legging và có sở thích sưu tầm túi xách. Cô nàng cũng khẳng định trang phục đem lại cho mình sự tự tin là những bộ đồ cho thấy sự tôn trọng bản thân và người đối diện. Trang phục đó cũng phải mang lại sự tự do khi thể hiện cái tôi khác biệt, giúp bạn thoát khỏi vỏ bọc của chính mình.

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 1

Phan Thảo gây ấn tượng với chiều cao và gu thời trang khá hiện đại, khỏe khoắn.

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 2

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 3

Theo cô, thời trang chỉ đẹp khi nó mang lại cho mình cảm giác tự do.

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 4

Du học sinh Anh khẳng định không giới hạn bản thân ở bất cứ phong cách nào.

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 5

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 6

Cô cũng cho biết việc học tập, sinh hoạt ở nước ngoài cũng chỉ ảnh hưởng phần nào tới phong cách cá nhân.

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 7

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 8

Phan Thảo có niềm đam mê với legging, đồ da và túi xách.

Phạm Bích Ngọc: “Đơn giản nhưng không nhàm chán!”

Phạm Bích Ngọc sinh ngày 5/8/1992 tại Hà Nội. Năm 13 tuổi, cô rời Việt Nam, sang Ba Lan sinh sống. Ấp ủ giấc mơ học thiết kế thời trang từ khi còn nhỏ nên ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô gái trẻ đã quyết định sang Milan, kinh đô hoa lệ của Ý để theo học tại Học viện thiết kế châu Âu.

Sẵn có niềm đam mê với váy áo, lại được học tập trong môi trường thời trang nổi tiếng thế giới, Bích Ngọc nhanh chóng tiếp thu và làm mới mình với nhiều phong cách khác nhau. Cô khẳng định nước Ý nói chung và người dân thành phố Milan nói riêng có ảnh hưởng lớn tới định hướng thời trang của mình.

“Nếu bạn nhìn thấy một người đàn ông trên 60 tuổi, diện cả cây áo vest, quần Âu, đội mũ phớt, đeo kính râm và túi da quai chéo hay một quý cô diện váy Dolce Gabbana đi trong siêu thị chọn… rau. Đó hẳn là người Ý” – Bích Ngọc tâm sự.

Cách phối đối đơn giản nhưng bắt mắt ăn vào máu thịt của người dân xứ sở Địa Trung Hải này đã được Bích Ngọc tiếp thu rất nhanh và thể hiện trong những trang phục của mình.

Bích Ngọc khẳng định cô không “đóng đinh” với gu thời trang nào bởi theo cô mỗi phong cách đều có điểm riêng thú vị. Nữ sinh ngành thiết kế thời trang thường chọn những bộ đồ thoải mái, phù hợp với vóc dáng, màu da. Cô cũng thích kết hợp những thứ mâu thuẫn để “vừa giữ được nét nữ tính lại vừa cá tính, vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch, đơn giản nhưng không nhàm chán.”

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 9

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 10

Phạm Bích Ngọc thường xuất hiện với phong cách nữ tính, giản dị nhưng không nhàm chán.

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 11

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 12

Cô đang theo học ngành thiết kế thời trang tại Học viện thiết kế châu Âu, Milan, Ý.

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 13

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 14

Bích Ngọc học tập được phong cách thời trang thanh lịch, đã thấm nhuần trong máu của người dân xứ sở Địa Trung Hải.

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 15

Cô yêu thích cách phối đồ đơn giản nhưng bắt mắt.

Nghiêm Việt Thanh Tâm: “Chọn quần áo theo tâm trạng, không phải theo nhãn hiệu”

Nghiêm Việt Thanh Tâm sinh ngày 5/9/1995, hiện đang học tập tại Học viện thiết kế Yokohama, Nhật Bản.

Đam mê thời trang, lại được đắm mình tại một quốc gia đang dẫn đầu về phong cách nên Nghiêm Việt Thanh Tâm có nhiều cơ hội trau dồi khả năng thiết kế cũng như gu thời trang của mình. Với cô gái 20 tuổi này, Nhật Bản là một “thiên đường” thời trang vì khá phong phú về các kiểu dáng, mẫu mã trang phục. “Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy cửa hàng bán váy, áo phù hợp với phong cách của mình.” – Thanh Tâm cho biết.

Nữ du học sinh Nhật Bản này yêu thích những trang phục unisex, tức là những trang phục trung tính mà cả hai giới đều có thể mặc được. Đây cũng là phong cách thời trang được cho là bắt nguồn từ xứ sở hoa anh đào. Ngoài ra, Thanh Tâm cũng thường lựa chọn những kiểu dáng oversize (trang phục dài, rộng quá khổ) khi ra phố, tới lớp học hay chỗ làm thêm.

Dù là sinh viên ngành thiết kế thời trang nhưng Thanh Tâm khẳng định cô không chú trọng vào trang phục đắt tiền hay hàng hiệu. Với Tâm, trang phục đẹp là trang phục cho cô cảm giác thoải mái và phù hợp. “Đôi khi, tôi cũng lựa chọn tùy theo tâm trạng và thời tiết”. – Thanh Tâm chia sẻ.

Khi đi học, Nghiêm Việt Thanh Tâm thường chọn áo phông unisex và quần sooc vì “cây” trang phục này tạo vẻ tự nhiên, hòa đồng, đẹp nhưng không quá nổi bật. Khi ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, cô sẽ lựa chọn và kết hợp những mẫu quần, áo phá cách hơn, kết hợp với phụ kiện độc đáo, bắt mắt.

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 16

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 17

Nghiêm Việt Thanh Tâm với gu thời trang trẻ trung trên đường phố Nhật Bản. 

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 18

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 19

Khi đi chơi với bạn bè, cô lựa chọn trang phục, phụ kiện lạ mắt. 

3 du học sinh Việt "chất lừ" ở trời tây - 20

Nghiêm Việt Thanh Tâm khẳng định cô lựa chọn trang phục theo tâm trạng và thời tiết hơn là dựa vào thương hiệu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Vũ ([Tên nguồn])
Mũ – Nón Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN