Khi nào nên dùng phụ kiện?

Sự kiện: Trang sức

Dùng phụ kiện, trang sức phải tùy từng hoàn cảnh, tình huống. Lạm dụng phụ kiện chỉ làm cho bạn thêm luộm thuộm và kệch cỡm.

Phụ kiện cũng như quần áo, không thể cứ khoác bừa lên người là hợp, là đẹp. Dùng phụ kiện, trang sức phải tùy từng hoàn cảnh, tình huống. Lạm dụng phụ kiện chỉ làm cho bạn thêm luộm thuộm và kệch cỡm.

Vậy khi nào nên dùng phụ kiện? Mời tín đồ tham khảo những trường hợp dưới đây:

1. Khi quần áo quá đơn điệu

Khi bạn có thói quen mặc mãi một kiểu quần áo, một màu sắc thì việc dùng phụ kiện trở nên điều tất yếu nếu bạn không muốn nhàm chán. Lúc này, hãy sử dụng những chiếc vòng màu sắc, vòng theo bộ hay một chiếc khăn đeo cổ màu mè để tăng thêm độ cá tính. Nhưng hãy nhớ, chỉ nên dùng từ 1-2 loại phụ kiện, không nên đeo cả bộ kẻo người ta tưởng lầm bạn được mời quảng cáo cho nhãn hiệu trang sức nào đó.

Khi nào nên dùng phụ kiện? - 1

Nếu quen mặc quần áo một màu, một chút phụ kiện sẽ khiến bạn đỡ nhàm chán

2. Khi dự tiệc

Khi đi dự những sự kiện quan trọng, ngoài việc quần áo phải chỉn chu thì một món phụ kiện phù hợp sẽ tăng thêm giá trị cho bộ đồ và khiến bạn thêm thanh lịch. Dùng phụ kiện trong trường hợp này phần nào thể hiện sự tôn trọng với chủ nhân bữa tiệc, với những người xung quanh và dĩ nhiên, khiến bạn thêm đẹp, thêm sang. Hãy nhờ đến sự tư vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực này nếu bạn muốn trông mình thật hoàn hảo.

Khi nào nên dùng phụ kiện? - 2

Những bựa tiệc trang trọng là nơi bạn nên ăn mặc chải chuốt và dùng phụ kiện

3. Khi bạn muốn thành tâm điểm

Chọn cách trở thành tâm điểm của sự chú ý bằng phụ kiện thay vì quần áo là cách nhiều cô gái cá tính hay làm. Nếu đã quen với việc phối phụ kiện và quần áo, đây hẳn không còn là vấn đề làm khó bạn. Nhưng nếu lần đầu thử sức với những phụ kiện bắt mắt như một chiếc vòng cổ dạng xích vàng chóe hay đôi khuyên đầu lâu độc đáo, hãy cẩn trọng. Chúng có thể khiến bạn thực sự thu hút nhưng có thể không phải vì đẹp đâu.

Khi nào nên dùng phụ kiện? - 3

Nổi bật nhờ phụ kiện có thể là con dao hai lưỡi

4. Một vài lỗi thường gặp khi dùng phụ kiện

- Màu sắc, kiểu dáng không hợp với quần áo: đây là lỗi phổ biến nhất. Không phải cứ đeo thêm vòng vèo và cả bộ nhẫn vào tay là bạn đã biết dùng phụ kiện. Hay là đeo vòng xanh lục bảo với váy màu hồng…Hãy tìm lời khuyên trên các tạp chí thời trang để có hình dung cơ bản nhất về phụ kiện trước khi mang chúng nhé.

- Dùng quá nhiều phụ kiện cùng lúc: nhiều phụ kiện được thiết kế theo bộ nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải dùng tới cả vòng cổ, vòng tay, khuyên tai cho mỗi lần xuất hiện trên phố. Hãy biết tiết chế. Cái gì nhiều quá cũng không tốt.

- Phụ kiện bị han gỉ, đổi màu: những phụ kiện mang tính chất là đồ trang sức hiện nay phần lớn làm bằng mỹ ký. Chúng sẽ nhanh chóng bị đổi màu sau một thời gian tiếp xúc với da, mồ hôi và các tác nhân khác từ môi trường. Đừng quá tiết kiệm đến mức đeo một đôi khuyên đã đổi màu nhé. Vừa mất thẩm mỹ vừa không tốt cho sức khỏe của bạn đâu.

Khi nào nên dùng phụ kiện? - 4

Nên chọn phụ kiện hợp với trang phục, dáng vóc và đảm bảo chúng luôn lấp lánh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Trang sức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN