Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội

Sự kiện: Trang sức

Chợ đêm trên phố cổ Hà Nội vẫn hút người tiêu dùng bởi các mặt hàng phụ kiện đa dạng và giá cả rất phải chăng.

Khu vực chợ đêm trên khu phố cổ của Hà Nội không chỉ nổi tiếng với những mặt hàng quần áo rẻ mà còn hút người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ bằng những món đồ phụ kiện đa dạng. Đây là nơi được coi là "thiên đường phụ kiện" giá bình dân mang tính tập trung nhất mà các cửa hàng, trung tâm thương mại hay những khu chợ khác tại Hà Nội không thể có.

Được mở cửa từ khoảng 19 giờ tới 22 giờ các ngày cuối tuần từ thứ Sáu tới Chủ nhật, dưới ánh đèn sáng choang, đây càng là cơ hội cho mặt hàng phụ kiện tỏa sáng. Chẳng thế mà từ giới sinh viên trung thành với đồ rẻ cho tới dân văn phòng quen dùng hàng cao cấp cũng không thể không bị hút mắt bởi hàng tá những vòng tay, vòng cổ, nhẫn, khuyên tại khu chợ truyền thống của Hà Nội.

Thủy, một bạn gái 25 tuổi, đã đi làm cho biết: “Mình thường không ham đồ rẻ đâu nhưng đúng là không thể cầm lòng trước những chiếc vòng thế này được”.  Cô bạn vừa nói vừa giơ trên tay một chiếc vòng cổ giả ngọc trai rất đẹp, giá chỉ 130 ngàn đồng và có thể còn xuống thấp hơn nếu bạn biết mặc cả.

Nếu chưa từng đặt chân tới chợ đêm Hà Nội hoặc không mấy khi để ý tới những phụ kiện được bày bán rất bắt mắt tại đây, hãy thử một lần khám phá thế giới đồ rẻ nhưng không kém phần thú vị này. Biết đâu bạn lại tìm được những món đồ đang lùng sục khắp nơi mà chưa thấy?

Đa dạng với phụ kiện giá rẻ và siêu rẻ

Nói đến phụ kiện chợ đêm, đa dạng nhất vẫn là mặt hàng phụ kiện có sẵn với giá cả vô cùng phải chăng. Dừng chân tại một quầy nữ trang ngay đoạn đầu Hàng Ngang, chị bán hàng đon đả chào mời “Mẫu mới nhất đấy em ơi, đeo thử đi. Gương đây này. Bạc xi đấy em ơi, đeo không gỉ đâu…”.

Quả thật, chiếc dây đeo cổ sợi mảnh, mặt dây là hai chú cá heo xinh xắn không thể gọi là quá đắt với giá 200 ngàn đồng nếu là bạc xi.

Vòng cổ tại khu vực chợ đêm có giá dao động từ 30 ngàn đồng tới 250 ngàn đồng, tùy vào chất liệu và kiểu dáng. Các bạn có phong cách năng động, ít quan tâm tới tiểu tiết thường chọn cho mình kiểu dây đeo cổ bằng da, có mặt đeo cá tính. Còn các bạn gái điệu đà hơn thì đã có muôn vàng kiểu vòng lấp lánh, màu vàng, bạc với mặt đá đủ màu sắc hoặc đơn giản chỉ là các móc nối kim loại cá tính, kết hợp cùng váy hay áo sơ mi tuyệt đẹp.

Mặt hàng vòng đeo tay và nhẫn có giá thấp hơn, chỉ từ 10 ngàn cho tới 150 ngàn. Được biết, đa số vòng, nhẫn ở đây đều làm từ mỹ ký song hình thức đẹp không kém, thậm chí có phần bắt mắt hơn cả trong tiệm cao cấp.

Đồng hồ cũng là mặt hàng được nhiều bạn quan tâm và đây có lẽ cũng là loại phụ kiện có giá chênh lệch nhau nhiều nhất. Có kiểu đồng hồ dây nhựa giá chưa tới 100 ngàn đồng nhưng cũng có loại lên tới 700 ngàn đồng theo giá mà chủ quầy hàng đưa ra. Hình thức tất nhiên là “nhái” của các thương hiệu cao cấp, dù cũng rất long lanh khi đeo vào tay.

Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội - 1

Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội - 2

Vòng cổ, vòng tay với hàng trăm mẫu mã phong phú là mặt hàng phổ biến, dễ tìm kiếm tại chợ đêm

Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội - 3

Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội - 4

Khuyên tai giá từ 10 ngàn đồng và vòng cổ, vòng tay giá từ  30 ngàn đồng

Phụ kiện handmade làm theo yêu cầu của khách

Không quá phổ biến nhưng phụ kiện handmade (thủ công) tại chợ đêm cũng thu hút không ít bạn trẻ, đặc biệt là các bạn theo phong cách thời trang vintage. Tại các quầy phụ kiện handmade dạng này, khách hàng sẽ được chọn kiểu mẫu yêu thích và chủ hàng sẽ nhanh chóng “thiết kế” một chiếc dây đeo cổ hay lắc tay theo yêu cầu của các thượng đế.

Loại phụ kiện handmade gần đây thường được các bạn trẻ tìm đến là các kiểu dây đeo cổ, đeo tay có gắn hình cung hoàng đạo hay các ký hiệu yêu thích được làm bằng kim loại theo phong cách giả cổ. Giá cho một chiếc vòng tay có gắn mặt là cung hoàng đạo chỉ từ 20 ngàn đồng.

Vòng cổ, vòng tay từ sắt uốn không gỉ cũng từng khiến các bạn trẻ “điên đảo” nhưng tiếc là hiện nay không còn nhiều ở chợ đêm. Giá cho một chiếc vòng tay uốn cầu kỳ thế dao động từ 100 - 170 ngàn đồng, khá cao so với mặt bằng phụ kiện nhưng đảm bảo độc đáo.

Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội - 5

Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội - 6

Vô số vòng tay và dây đeo có mặt giả cổ cho khách hàng tùy ý lựa chọn, giá từ 20 ngàn đồng trở lên

Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội - 7

Vòng tay sắt uốn giá 120 ngàn đồng, viên đá gắn trên vòng được chủ quảng cáo "có một không hai"

Rẻ nhưng theo kịp thời đại

Không phải vì rẻ mà các đồ phụ kiện tại chợ đêm trở nên lỗi mốt. Ngược lại, chúng là những mặt hàng bắt kịp với xu hướng thời trang và thỏa mãn được mọi tín đồ. Tại một quầy hàng treo đầy vòng cổ và khuyên tai, không khó để nhận thấy đây là các mẫu mã “nhái” lại các thương hiệu thời trang bình dân như Zara, Forever21, tuy không gắn nhãn mác ngoài chữ “Accessories” khá phổ biến.

Tại chợ đêm, những kiểu vòng cổ đang “mốt” như vòng giả ngọc trai, vòng cổ statement hay đồng hồ mặt lớn không hề hiếm. Điểm khá dễ chịu ở chợ đêm là đông khách, do đó bạn có thể thử thoải mái mà vẫn không bị chủ hàng tỏ thái độ như ở một số shop thời trang thường thấy.

Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội - 8

Thích mê với "thiên đường phụ kiện" rẻ nhất Hà Nội - 9

Vòng cổ giả ngọc trai đang "hot" không khó tìm tại đây

Không kỳ thị nhưng hãy tiết chế

90% phụ kiện tại chợ đêm đều là hàng không rõ xuất xứ và chất lượng của nó cũng không có gì đảm bảo.

Hoa, một bạn gái tôi gặp trên chợ đêm đã rỉ tai tôi rằng: “Kể cả những trang sức chủ hàng quảng cáo bằng bạc cũng chưa chắc tin được. Có lần mình mua đôi khuyên bằng bạc theo lời chủ hàng về đeo, chưa quá 2 ngày là tai sưng vù lên, nhìn rõ sợ...”. Khi được hỏi sao biết không an toàn mà vẫn dùng, cô bạn này chỉ cười “Thì rẻ ai chẳng ham. Lại còn đẹp nữa…”.

Nếu đơn giản là dùng theo đúng nghĩa “phụ kiện”, tức là dùng vài giờ rồi tháo ra, không để khi tắm gội và để qua đêm thì bạn có thể tạm yên tâm với những món phụ kiện bày bán ở chợ đêm. Song nếu có ý định dùng lâu dài, lời khuyên là bạn không nên mạo hiểm với sức khỏe của mình.

Đẹp và an toàn, đó mới là điều chúng ta luôn hướng tới. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bài và ảnh: Quỳnh Phương ([Tên nguồn])
Trang sức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN