Xét xử sớm vụ nổ mìn cướp tiệm vàng

Theo thông tin từ TAND, Thành phố Hà Nội, dự kiến, vụ nổ mìn ở tiệm vàng Hoàng Tín sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 7.

Được coi là vụ án điểm, dự kiến vụ nổ mìn ở tiệm vàng Hoàng Tín (ở số 124 phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) sẽ được đưa ra xét xử điểm vào tháng 7 tới.

Trước đó, vào 11h ngày 21/6, tại cửa hàng vàng bạc Hoàng Tín đã xảy ra vụ dùng mìn tự tạo cướp tiệm vàng, làm 15 người bị thương, gây thiệt hại một số tài sản có giá trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát điều tra về TTXH Công an Hà Nội (PC45), Công an quận Đống Đa, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã phối hợp các lực lượng nghiệp vụ phong toả, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu.

Chỉ sau khi gây án 20 phút, Tạ Văn Thanh (SN 1987, thường trú tại thôn Tân Đô, xã Tân Liễu, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) đã bị bắt giữ.

Xét xử sớm vụ nổ mìn cướp tiệm vàng - 1

Tạ Văn Thanh

Qua khai thác đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt giữ kẻ đồng phạm là Tạ Hải Hà (SN 1993, ở thôn Chiều, xã Nội Hoàng, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội, thiết thực lập thành tích chào mừng 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Đại Quang đã gửi thư khen, biểu dương chiến công của các lực lượng.

Bộ trưởng Quang quyết định thưởng cho Phòng PC45, Công an quận Đống Đa, Công an quận Ba Đình mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an thành phố Hà Nội cần tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra các vụ án phạm tội khác; Tham mưu cho cấp uỷ và chính quyền các cấp tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ; Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, không để đối tượng phạm tội lợi dụng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN