Giận vợ, dùng kéo giết con gái sơ sinh

Cuộc sống vợ chồng không hòa hợp nên người vợ muốn ly hôn. Trong lúc nóng giận, người cha đã nhẫn tâm đâm chết con gái mới sinh.

Ngày 23-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án chung thân đối với Đinh Văn Trường (SN 1992, quê Phú Thọ) về tội giết người.

Năm 2012, Trường kết hôn với chị P.T.D (SN 1995) và mướn nhà trọ sống tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Một năm sau ngày cưới, vợ chồng Trường sinh được một con gái nhưng cuộc sống cũng rạn nứt từ đây.

Do không thể níu kéo tình cảm, chị D kiên quyết ly hôn và Trường đồng ý ký đơn, đồng thời xé giấy đăng ký kết hôn. Tối 27-3-2013, chị D ẵm con gái về nhà cha mẹ ruột (cách phòng trọ 60 m) thì Trường sang năn nỉ chị đưa con về.

Giận vợ, dùng kéo giết con gái sơ sinh - 1

Bị cáo Trường quay đầu nhìn người thân.

Chị D giận hờn và bồng con đưa cho Trường, kiên quyết không về phòng trọ. Sau khi bồng con về phòng, Trường ra hiên hút thuốc. Cơn nóng giận bốc lên, Trường quay vào nhà dùng kéo đâm nhiều nhát vào con gái chưa đầy 1 tháng tuổi. Sau khi giết con, Trường mới hối hận ra công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Duyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN