Gọi mở cửa không được, công nhân chém bảo vệ tử vong

Gọi bảo vệ nhiều lần nhưng không ai mở cửa, Dũng lấy dao chém bảo vệ tử vong.

Chiều 1/8, Công an huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Phùng Tuấn Dũng (40 tuổi, trú xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Dũng làm công nhân cho một công ty khai thác đá granit ở Vạn Ninh. Sau khi cùng một số người bạn đi nhậu, khoảng 22h, Dũng về công ty.

Gọi bảo vệ nhiều lần nhưng không ai mở cửa, Dũng lẻn vào công ty lấy một con dao dài. Gặp bảo vệ là ông Nguyễn Xuân Phụng (62 tuổi, trú cùng địa chỉ), Dũng rút dao chém ông Phụng nhiều nhát vào vùng đầu, chân và tay. Ông Phụng bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Dũng đến Công an huyện Vạn Ninh đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN