Nhân viên xe buýt bị hành khách đánh tử vong

Trong khi đánh nhau, nhân viên xe buýt bị hành khách đạp ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh và tử vong tại bệnh viện.

Chiều 22/4, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt hung thủ đánh chết một nhân viên xe buýt vào chiều 20/4.

Theo điều tra bước đầu, anh Trần Hoàng Lâm (SN 1992, quê tỉnh Kiên Giang) là nhân viên bán vé xe buýt số 32 (chạy tuyến đường bến xe miền Tây – ngã tư Ga). Khoảng 15h chiều 20/4, khi xe buýt lưu thông đến đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú thì giữa anh Lâm và một hành khách nam xảy ra cãi vã.

Nhân viên xe buýt bị hành khách đánh tử vong - 1

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là do hành khách kia đi nhầm tuyến xe buýt nhưng không được anh Lâm cho dừng xe để xuống. Khi đến trước số nhà 42, đường Văn Cao, anh Lâm ném hành lý hành khách xuống đường.

Hai người tiếp tục cãi nhau giữa đường rồi xông vào đánh nhau náo loạn khu phố. Trong khi đánh nhau, anh Lâm bị đối tượng đạp ngã dập đầu xuống đường bất tỉnh.

Gây án xong, đối tượng nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng anh Lâm, dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Đến nay, cơ quan chức năng vẫn đang lấy lời khai của một số nhân chứng để truy tìm hung thủ xử lý nghiêm trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN