Y án tử hình kẻ ôm mìn cướp tiệm vàng ở HN

Ngày 17/9, TAND Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Tạ Văn Thanh (26 tuổi ở Yên Dũng, Bắc Giang) và đồng bọn trong vụ ôm mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín, ở 124 Nguyễn Thái Học, Hà Nội xảy ra vào 21/6/2012.

Các bị cáo khác gồm, Tạ Hải Hà (21 tuổi, em cùng cha khác mẹ với Thanh), Phí Văn Mạnh (23 tuổi) và Bùi Thanh Khá (26 tuổi, trú tại huyện Nho Quan, Ninh Bình). Trong đó, Tạ Văn Thanh và Tạ Hải Hà cùng bị xét xử 4 tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản” và “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Bị cáo Phí Văn Mạnh bị cáo bị xét xử về tội “Cướp tài sản”. Bị cáo Bùi Thanh Khá bị xét xử về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”.

Tại tòa, Tạ Văn Thanh khai nhận, do công việc bấp bênh lại muốn có tiền tiêu xài nên hắn nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng bằng thuốc nổ. Đầu năm 2012, do quen biết từ trước, Thanh gặp Bùi Thanh Khá (là công nhân khoan, nổ mìn khai thác đá tại Hữu Lũng, Lạng Sơn) để hỏi mua thuốc nổ và kíp nổ. Tổng cộng 2 lần Khá bán cho Thanh 36kg thuốc cùng 20 kíp nổ với số tiền là 4 triệu đồng.

Sau khi mua được thuốc nổ và kíp, Thanh mang về chế tạo quả nổ. Nhờ một người tên là Thành hướng dẫn, Thanh cùng với Hà đi mua điện thoại di động, ôtô đồ chơi điều khiển từ xa, băng dính, keo… để chế tạo quả nổ. Bằng những kiến thức điện tử học được, Thanh đã chế tạo được mìn có thể kích nổ bằng điện thoại hoặc điều khiển từ xa. Sau khi thử nghiệm thành công, Thanh quyết định đi cướp tiệm vàng.

Lần đầu, Thanh rủ đối tượng Phí Văn Mạnh tham gia với mình. Thanh bàn với Mạnh là khi đến tiệm vàng để cướp thì Mạnh sẽ đứng ở bên ngoài cầm điện thoại di động cảnh giới, để Thanh vào tiệm vàng dùng quả nổ đe dọa chủ tiệm cướp tài sản. Nếu Thanh bị phát hiện thì Mạnh ở bên ngoài sẽ dùng điện thoại di động để gọi điều khiển cho nổ mìn để Thanh trốn thoát. Tuy nhiên, phi vụ đầu của Thanh không diễn ra theo ý muốn. Vì một sơ suất của Mạnh, chủ tiệm vàng Phúc Sinh ở 117 Cầu Giấy, Hà Nội đã mang quả mìn của Thanh ném xuống sông Tô Lịch khi Thanh còn chưa kịp gọi điện thoại đe dọa. Mất quả nổ, Thanh và Mạnh quay trở về Bắc Giang.

Ngày 20/6/2012, Thanh rủ em trai là Tạ Hải Hà về Hà Nội cướp tiệm vàng. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Thanh chế hẳn 2 quả mìn, một quả nặng khoảng 10kg được kích nổ bằng điện thoại di động, còn quả kia nặng khoảng 2kg điều khiển bằng chiếc điều khiển từ xa tháo từ ôtô đồ chơi.

Buổi sáng cùng ngày, Thanh và Hà chở nhau đi “tăm hàng”.  Khi đến cửa hàng vàng bạc Hoàng Tín, ở 124 Nguyễn Thái Học, Thanh nói với Hà: "Hiệu vàng này được đấy", rồi đưa nhau về một nhà trọ tại quận Thanh Xuân nghỉ.

Hôm sau, Thanh chở Hà quay lại phố Nguyễn Thái Học gây án. Tuy nhiên, chủ cửa hàng đã phát hiện và giằng quả mìn trên tay Thanh ném ra đường đã khiến 15 người bị thương, nhiều tài sản bị phá hủy, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, cho rằng mức án tử hình là quá nặng, Thanh làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng HĐXX cho rằng vụ án đặc biệt nghiêm trọng mặc dù hành vi cướp tài sản chưa được thực hiện nhưng gây hậu quả nặng nề.

Vì những lẽ trên, TAND Tối cao Hà Nội đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm đã tuyên tử hình Tạ Văn Thanh (26 tuổi), ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang là hung thủ ôm mìn, cướp tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội vào tháng 6/2012.

Các bị cáo khác là Tạ Hải Hà, (21 tuổi, em trai cùng cha khác mẹ với Thanh), lĩnh án chung thân và Bùi Thanh Khá (26 tuổi) ở Nho Quan, Ninh Bình, 7 năm tù, Phí Văn Mạnh (23 tuổi), 12 năm tù về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Hủy hoại tài sản”, “Mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hải (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN