Thi ĐH: Lúng túng khi trường đổi khối thi

Đại học Kiến trúc TP.HCM đổi hai khối thi từ V, H sang V1 và H1 đã khiến thí sinh lúng túng khi đăng ký hồ sơ tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2014.

Năm 2014 đánh dấu một bước thay đổi lớn trong tuyển sinh ĐH – CĐ. Trong đó, Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép các trường tự xây dựng đề án tuyển sinh riêng. Đến thời điểm hiện tại, đã có 62 trường ĐH – CĐ có đề án tuyển sinh riêng, được nhiều thí sinh, chuyên gia giáo dục đánh giá cao. Tuy nhiên, do quá trình đổi mới diễn ra quá nhanh nên nhiều thí sinh tỏ ra lúng túng khi đăng ký hồ sơ.

Đơn cử, trong đề án tuyển sinh riêng của trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, trường đã đề xuất thay đổi khối thi từ khối V (Toán – Lý – Vẽ) sang V1 (Toán – Văn – Vẽ) và từ H (Toán – Vẽ - Vẽ) sang H1 (Toán – Văn – Vẽ). Sự thay đổi này khiến thí sinh lúng túng và hoang mang khi có nguyện vọng đăng ký thi vào trường ĐH Kiến trúc hay mượn trường thi để xét chuyển điểm sang trường khác.

Thí sinh Đoàn Thoại Du cho biết: “Do năm trước thi không đậu, nên cả năm nay, em đã đăng ký luyện thi hai môn Toán, Lý, đồng thời đi học thêm môn vẽ để dự thi vào ngành Kiến trúc của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Thế nên em rất bất ngờ khi biết trường đổi khối thi từ V sang V1, môn thi thay đổi từ Lý sang Văn. Công sức một năm qua coi như đổ sông đổ bể. Bây giờ em đang phân vân giữa hai hướng, một là đăng ký thi vào trường khác, hai là ráng ôn tập lại môn văn, nhưng thời gian gấp gáp quá, chắc chắn kết quả sẽ không cao”.

Tương tự, Thu Thư (THPT Diên Hồng) chia sẻ: “Em thích học ngành thiết kế đồ họa khối H, nhưng sức học còn yếu nên dự định sẽ mượn trường ĐH Kiến trúc TP.HCM để thi và chuyển điểm sang trường ĐH Văn Lang. Thế nhưng vừa rồi, khi chuẩn bị làm hồ sơ, em mới nghe thông tin trường đổi khối thi từ H sang H1. ĐH Kiến trúc chỉ có khối thi H1, trong khi ĐH Văn Lang lại tuyển thí sinh khối H. Thực sự bây giờ em đang rất lo lắng, không biết phải làm sao”.

Thi ĐH: Lúng túng khi trường đổi khối thi - 1

Thí sinh tham dự kỳ thi ĐH –CĐ năm 2013 (Ảnh: Hồng Phú)

Trao đổi về vấn đề này, ông Ninh Quang Thăng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cho biết, ngay từ năm 2011, trường đã lên đề án về thay đổi các môn thi, khối thi đầu vào gửi lên Bộ Giáo dục & Đào tạo. Cụ thể, trường sẽ đổi hai khối thi cũ là V và H sang V1 và H1, trong đó, đề thi hai môn Ngữ văn và Toán sẽ thi theo đề thi khối D của “ba chung”. Vừa qua, khi Bộ cho phép các trường xây dựng đề án tuyển sinh riêng, trường đã tiếp tục đề xuất việc thay đổi khối thi và được Bộ Giáo dục & Đào tạo đồng ý.

Theo ông Thăng, việc thay đổi khối thi nhằm mục đích tuyển chọn những sinh viên có năng lực nhất vào học. “Trước đây, khối thi vào trường chỉ thiên về kiến thức tự nhiên. Trong khi các ngành học của trường đòi hỏi phải có cả tính nhân văn trong đó. Hiện tại, chương trình đào tạo của trường có rất nhiều môn học thuộc về khoa học xã hội và nhân văn, nếu chỉ lựa chọn các sinh viên ở khối V, H thì chắc chắn khả năng tiếp thu sẽ không cao”.

Trả lời câu hỏi về việc thay đổi khối thi quá đột ngột, ông Thăng cho rằng, thông tin về việc thay đổi khối thi, trường đã công bố trên các phương tiện truyền thông, báo đài từ rất lâu về trước. Bên cạnh đó, môn Ngữ văn và Toán là hai môn thí sinh bắt buộc phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên chắc chắn không thể có sự xao lãng. “Mục tiêu quan trọng nhất của tuyển sinh là tìm ra người có năng lực thực sự chứ không phải là những người đăng ký luyện thi nhiều. Bất ngờ thì ai cũng bất ngờ, cho nên có thể nói, đề án tuyển sinh mới của trường không hề gây bất lợi cho bất cứ thí sinh nào”, ông Thăng cho biết.

Theo thông tin từ Trường ĐH Văn Lang, hiện tại, trường đã lên kế hoạch nhằm bổ sung phương án tuyển sinh. Theo đó, bên cạnh việc tuyển sinh hai khối V và H, trường cũng đã có đề án gửi lên Bộ Giáo dục & Đào tạo để xin tuyển sinh thêm các khối V1, H1 cho phù hợp với sự thay đổi từ trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Do đó, các thí sinh vẫn có thể đăng ký thi khối V1, H1 và chuyển điểm sang ĐH Văn Lang như những năm trước đây. Đối với các thí sinh đã ôn luyện từ đầu năm, có thể lựa chọn một trường ĐH khác như ĐH Hồng Bàng, ĐH Công Nghệ TP.HCM… có tổ chức thi hai khối V, H để xét tuyển vào trường.

Về phía trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Th.S Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng Tuyển sinh – Truyền thông cho biết, hiện tại trường chỉ tổ chức thi hai khối V và H cho các thí sinh đăng ký NV1. Đồng thời, trường cũng đã tính đến phương án xin Bộ Giáo dục & Đào tạo cho tuyển thêm thí sinh khối V1, H1 ở nguyện vọng bổ sung nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

Ông Quốc Anh cho biết thêm, bên cạnh việc thi tuyển theo hình thức “ba chung”, trường cũng dành 25% chỉ tiêu để xét tuyển sinh riêng ở tất cả các ngành. “Đối với các thí sinh dự thi hai khối V1, H1, nếu muốn xét tuyển vào Trường ĐH Công nghệ, có thể sử dụng điểm của môn Vẽ ở bất cứ trường nào có tổ chức thi môn này, cộng với học bạ THPT là có thể xét tuyển vào trường, tất nhiên là phải đảm bảo đầy đủ những tiêu chí do trường đề ra”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiện An ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN