Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát 40°C

Sự kiện: Váy đẹp

Mát, đẹp lại che chắn được đôi chân, đó là lý do vì sao rất nhiều bạn gái tìm đến chiếc váy maxi trong ngày Hà Nội nóng rát 40°C.

Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát

Mấy ngày qua tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời gần 40°C nhưng theo quan sát, buổi trưa và chiều nhiệt độ còn tăng cao hơn nữa. Cái nắng gay gắt và rát bỏng đã khiến người dân vô cùng khổ sở.

Nhằm thỏa mãn mong muốn giải nhiệt cho cơ thể, đông đảo các bạn gái trẻ đã không hẹn mà gặp nhau tại những cửa hàng thời trang bày bán váy maxi.

"Mình chọn váy maxi vì những chiếc váy này có màu sắc đẹp, chất liệu nhẹ nhàng mát mẻ. Nhưng quan trọng hơn nữa là nó có độ dài tha thướt có thể che phủ được đôi chân trong ngày nắng khủng khiếp này." Đó là tâm sự của Ngọc Anh 25 tuổi, nhân viên kế toán của một công ty tổ chức sự kiện tại Hà Nội.

Ngọc Anh cho biết thêm, những chiếc váy maxi vẫn có thể hòa đồng với thời trang công sở. Chỉ cần người mặc biết chọn lựa màu sắc phù hợp, chất liệu và kiểu dáng chín chắn, chững chạc.

Tại những "shop thời trang di động" trong khu chợ Thành Công (Đống Đa), các cửa hàng tại khu chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), chợ Ngã Tư Sở (Thanh Xuân)... váy maxi được bày bán hết sức đa dạng. Không chỉ phong phú về kiểu dáng mà váy còn rất nổi bật với màu sắc, họa tiết.

Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát 40°C - 1

Một bạn gái say sưa ngắm chọn váy maxi trên sạp thời trang ở khu chợ Thành Công (Đống Đa)

Khi được hỏi, chị Toàn, chủ một sạp bán thời trang tại chợ Thành Công cho hay trong những ngày nóng cao điểm này, chị bán được khá nhiều váy maxi. Khách đến mua không chỉ bó gọn ở các bạn gái trẻ mà phụ nữ đã lập gia đình, thậm chí là phụ nữ trung niên cũng tìm đến. Ai cũng mong tìm được chiếc váy mặc thật mát.

Anh Đức, chủ cửa hàng thời trang trên đường Kim Mã lý giải ngoài việc mùa hè, mùa đi biển đã về thì thời tiết oi bức, nóng rát cũng khiến phái đẹp phát sinh nhu cầu mặc thoáng mát mà vẫn tránh được nắng.

"Hè nào cũng tấp nập với váy maxi. Những chiếc váy này không chỉ đẹp mà còn rất tiện lợi. Nó giúp che khuyết điểm trên cơ thể phái đẹp, mang đến sự duyên dáng, mềm mại nữ tính. Đặc biệt trong ngày nắng rát, nó còn như một tấm lá chắn, che chở, bảo vệ cho đôi chân chị em." Anh Đức nhận xét.

"Bán hàng ở đây gần 10 năm rồi, nhưng nhiều khi ngắm khách thử đồ, tôi vẫn bị ngẩn ngơ, xao xuyến vì những chiếc váy điệu đà bay bổng này" - Anh dí dỏm tâm sự.

Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát 40°C - 2

Váy maxi bày bán tại chợ Thành Công

Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát 40°C - 3 Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát 40°C - 4

Váy maxi ngập trong các shop thời trang trên đường Kim Mã, Cầu  Giấy, Nguyễn Trãi, Bà Triệu...

Váy maxi hè 2014 có gì mới?

Qua tìm hiểu, thị trường váy maxi hè 2014 rất sôi động và phong phú. Điều nổi bật là các nhà sản xuất năm nay đã tung ra rất nhiều sản phẩm phụ vụ cho đủ các độ tuổi. Mỗi lứa tuổi sẽ có những mẫu mã phù hợp.

Các cô gái xinh xắn thì rất chuộng váy dài tha thướt tới mắt cá chân từ chất ren, voan. Những chiếc váy dành cho gái trẻ thường có kiểu dáng sexy như váy hai dây, cúp ngực, hở lưng, khoét lưng rất sau, váy với ứng dụng cut-out... Sự pha trộn vẻ đẹp nữ tính với "hương vị" phóng khoáng, hiện đại giúp các cô gái thêm phần tiểu thư và gợi cảm.

Những sản phẩm nói trên trên thị trường thời trang bình dân hiện tại có giá giao động từ 100 - 250 ngàn đồng. Tại các shop thời trang tự thiết kế có giá cao hơn, ở mức 300 -700 ngàn đồng. Những chiếc váy nhập từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới được bán với giá khá đắt và hầu như không được trưng bày đại chà.

Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát 40°C - 5 Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát 40°C - 6

Hè năm nay, những mẫu váy suông dài không có điểm nhấn ở eo và váy maxi cotton xẻ tà với họa tiết màu sắc đẹp mắt dự báo sẽ trở thành xu hướng "hot"

Tiếp đến là những mẫu váy dành cho lứa tuổi U30 - U40. Phụ nữ khi ở tuổi chín muồi về nhan sắc thường thích mặc những chiếc váy dài đến ngang bắp chân với chất liệu cotton, thun co giãn hoặc lụa 3D.

Shop Ruby trên đường Cầu Giấy có bày bán khá nhiều mẫu váy dành cho phái đẹp tuổi ba mươi. Không quá điệu đà và tiểu thư, nhưng lúc này váy maxi lại chú trọng vai trò tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.

Bỏ qua những chi tiết trang trí điệu đà như nơ, dải dây lưng, cánh tay bồng bềnh... những chiếc váy đi sâu vào khai thác đường cong mặn mà, khuôn ngực nảy nở do thời gian bồi đắp. Điều đó thể hiện ở những thiết kế cổ chữ U, V sâu thẳm; Những đường cắt cúp tinh tế vừa vặn và hình dáng váy nhẹ nhàng đơn giản nhưng hết sức tôn dáng.

Giá thành cho những sản phẩm này thường cao hơn so với váy cho các cô gái trẻ vì đòi hỏi chất liệu tốt hơn, độ tinh xảo và khéo léo hơn ở khoản cắt may, sáng tạo. Những chiếc váy maxi cho tuổi ba mươi thường giao động từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng.

Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát 40°C - 7

Váy maxi với những đóa hoa lớn duyên dáng được bán với giá 350 ngàn đồng/chiếc

Riêng với phụ nữ tuổi tứ tuần, ngũ tuần, các nhà sản xuất lại thiên về sự thoải mái, nhẹ nhàng nhiều hơn. Dễ nhận thấy nhất là ở những chiếc váy lanh, voan hai lớp dài tới ngang gối với cách cắt may đơn giản nhưng không kém phần đẹp mắt.

Váy cho các bà các cô không chủ ý khoe hình thể nhưng cũng có những thiết kế rất duyên như tay cánh tiên, cổ tròn, cổ khoét giọt lệ, lưng khoét chữ U vuông, hàng cúc trải dài xuống tận chân váy hoặc những chiếc đai nhỏ quanh eo để tạo điểm nhấn mềm mại và thanh lịch.

Những thiết kế này thường có hai xu hướng. Một là họa tiết hoa văn bắt mắt như hoa văn nhí hoặc hoa bản lớn. Hai là váy áo màu trơn. Những chiếc váy đơn sắc mang đến sự sang trọng và trang nhã, được các chuyên gia thời trang tư vấn cho các dịp đặc biệt hoặc khi dự tiệc.

Chiếc váy cần có khi Hà Nội nắng rát 40°C - 8

Chỉ cần thay đổi đôi chút địa điểm bán, những chiếc váy giống nhau như "hai giọt nước" đã có cái giá rất khác biệt.

Một lời khuyên cho phái đẹp đang cần tìm mua váy maxi tránh nắng đó là nên tham khảo kỹ thị trường. Chỉ cần thay đổi đôi chút địa điểm bán, những chiếc váy giống nhau như "hai giọt nước" đã có cái giá rất khác biệt.

Cụ thể, váy bán trên sạp di động hoặc sạp tại vỉa hè có giá tầm 100 - 200 ngàn đồng. Nhưng khi được treo trong shop, mặc trên ma-nơ-canh, những chiếc váy này lại có giá từ 250 - 400 ngàn đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc_Trai_Đen ([Tên nguồn])
Váy đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN