Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế

Nhiều người xếp hàng từ sáng sớm ở phố Đinh Lễ (Hà Nội) nhưng đến chiều vẫn chưa mua được hàng hiệu giảm giá 70%.

Lô hàng Gucci trốn thuế của Milano được bày bán vào sáng nay 7/8 tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Thời trang Hà Nội ở địa chỉ số 13 Đinh Lễ, Hà Nội.

Từ tối hôm qua, 6/8, thông tin này đã được lan truyền mạnh. Những dòng chia sẻ như: “Dậy từ 5h xếp hàng ở Đinh Lễ mua Gucci giảm giá 70%” hay “Hàng hiệu chỉ còn 3 triệu ở Đinh Lễ nhanh tay mua” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đến 12h trưa hôm nay, phố Đinh Lễ chật kín người, lực lượng công an được cắt cử ngày càng đông để bảo vệ trật tự.

Một số người dân trên phố Đinh Lễ cho biết, từ sáng sớm đã có rất nhiều người tới đây để mua hàng hiệu giảm giá. Lượng người đến ngày một đông nên đơn vị bán hàng đã phát phiếu đánh số thứ tự vào mua hàng để ổn định trật tự. 

Video clip ghi lại quang cảnh tấp nập chờ mua hàng giảm giá

Tuy nhiên, rất đông khách hàng nghi ngờ về độ minh bạch của phiếu thứ tự chờ mua hàng. Nhiều người có phiếu vẫn tiếp tục phải chờ và không rõ bao giờ mới được vào mua. 

Sau khi lượt khách hàng đầu tiên vào, cửa hàng lập tức đóng cửa và treo biển “Xin phép, nghỉ kiểm kê” từ 10h đến 13h30. Rất nhiều tín đồ thời trang mong muốn mua được hàng hiệu giá hời sẵn sàng xếp hàng chờ.

Ăn tạm bánh mì qua bữa trưa, anh Đinh Đạt (Trương Định, Hà Nội) phàn nàn: “Tôi đến xếp hàng từ 7h sáng và lấy số, nhưng đến giờ đợi đã 6 tiếng vẫn chưa được vào đợt hai”.

Trái với thông báo đến 13h30 mở cửa đợt hai cho khách hàng, phía đơn vị bán hàng thông báo vì lượng khách hàng quá đông, không thể kiểm kê được nên chỉ mở cửa cho lượt khách đầu tiên ra ngoài và sẽ đóng cửa đến sáng hôm sau.

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 1

Trưa 7/8 người xếp hàng ngày một đông trước cửa Công ty Thương mại và Dịch vụ Thời trang Hà Nội.

Lượt khách hàng đầu tiên vào mua đa phần đều hài lòng với sản phẩm giảm giá từ 40% đến 60%. Tuy nhiên không ai dám chắc sản phẩm mua được có phải là hàng thật hay không vì không có phiếu bảo hành cũng không được kiểm tra mã vạch, mã số tại chỗ. Thậm chí hàng đã mua không được đổi trả lại.

Một người mua buôn hoài nghi: "Theo kinh nghiệm tôi thấy hàng ở đây chưa hẳn 100% đều là thật, thực sự phải hiểu về hàng hiệu mới dám chắc chắn không bị mua hớ".

Bên cạnh đó nhiều khách hàng phàn nàn việc sản phẩm hỏng sau khoảng thời gian dài đóng gói không đảm bảo: "Giày da mốc, hỏng, nước hoa sắp hết hạn rất nhiều nếu không để ý kĩ rất dễ mua hàng rẻ lại hóa đắt".

Thực ra với mức giá từ 3 đến 5 triệu đồng/ sản phẩm không thiếu tại cửa hàng bán hàng chính hãng nhưng vẫn ít khách hàng để mắt. Việc xếp hàng mua hàng hiệu trốn thuế được bán thanh lí đôi khi chỉ là tâm lí đám đông.

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 2

Một số người ăn trưa luôn tại vỉa hè để chờ đợi.

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 3

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 4

Đơn vị bán hàng không mở cửa vào 13h30 như thông báo ban đầu.

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 5

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 6

Lực lượng an ninh lúng túng vì quá đông người xếp hàng muốn vào mua.

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 7

Đến 14h00, đơn vị bán hàng chỉ mở cửa cho lượt khách đầu tiên ra ngoài.

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 8

Một số chủ cửa hàng mua số lượng lớn về bán lại.

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 9

Những người được vào mua tranh thủ mua một lúc nhiều sản phẩm

Đông nghẹt người mòn mỏi chờ mua hàng hiệu trốn thuế - 10

Một sản phẩm được bán ra còn nguyên tem mác, hộp đựng nhưng không có phiếu bảo hành.

Sản phẩm được bán thanh lý ngày 7/8 tại phố Đinh Lễ (Hà Nội) là lô hàng Sở Công thương Hà Nội điều tra phanh phui hoạt động trốn thuế của nhãn hàng hiệu Gucci, Milano tại Việt nam.

Theo thông tin báo chí đăng tải, ngày 7/12 và ngày 9/12/2012, Đội Quản lý thị trường số 4, 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Nội đã kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo, giày dép, đồ da nhãn hiệu Gucci, Milano tại số 63 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm).

Qua kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ 1.447 đôi giày, dép các loại; 5 chai nước hoa, 5.545 sản phẩm quần, áo, váy, dây lưng… 312 chiếc kính; 320 chiếc túi xách, ví…

Đội quản lý thị trường số 14 đã đề xuất Chi cục Quản lý thị trường ra quyết định xử phạt hơn 42 triệu đồng và tịch thu 2.438 sản phẩm nhãn hiệu Gucci, 5.333 sản phẩm nhãn hiệu Milano và các nhãn hiệu khác.

Theo đó, số hàng bị phát hiện là hàng thật 100%. Hãng từ Italia đã bay sang xác nhận không có hàng giả trong đó. Tuy nhiên, toàn bộ hóa đơn giấy tờ đều thuộc lô hàng khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Trang, Ảnh: Hạo Nhiên ([Tên nguồn])
NÓNG cùng thời trang mỗi ngày! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN