Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

HOT: Indonesia có thể thay Việt Nam tổ chức Asiad 18

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Hiện truyền thông châu Á đưa ra khả năng OCA sẽ đề nghị Indonesia thay thế Việt Nam tổ chức Asiad 18.

Indonesia có thể thay Việt Nam tổ chức Asiad 18: Hiện truyền thông châu Á đưa ra khả năng OCA sẽ đề nghị Indonesia thay thế Việt Nam tổ chức ASIAD 18. Được biết, thành phố Surabaya của "quốc gia vạn đảo" chính là ứng viên đã thua Hà Nội ở vòng bỏ phiếu cuối cùng với 14 phiếu so với 29 phiếu của thủ đô Việt Nam. Ngoài ra, Dubai (UAE) cũng là một khả năng được tính đến, bởi đã từng chạy đua đăng cai mấy năm trước nhưng sau đó rút lui ở vòng đấu bỏ phiếu cuối cùng.

Hoàng Nam bị cấm thi đấu trong nước năm 2014. Theo kết quả hội nghị ban thường vụ Liên đoàn quần vợt Việt Nam, vấn đề kỷ luật VĐV Lý Hoàng Nam đã được thông qua.

Theo đó, Ban Thường vụ đã thảo luận và cân nhắc các khía cạnh để quyết định hình thức xử lý kỷ luật đối với trường hợp HLV Trần Đức Quỳnh và VĐV Lý Hoàng Nam cũng như Liên đoàn quần vợt Bình Dương đã đưa ra những lý do không chính đáng 2 lần liên tiếp không chấp hành Quyết định triệu tập vào Đội tuyển quốc gia của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành là Tổng cục TDTT như sau: Với vận động viên Lý Hoàng Nam: cấm thi đấu các giải đấu trong nước do VTF tổ chức trong năm 2014, không triệu tập vào đội tuyển quốc gia từ nay đến hết năm 2014.

Với huấn luyện viên Trần Đức Quỳnh: VTF cấm toàn bộ các hoạt động chuyên môn liên quan tới quần vợt trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong vòng 2 năm từ 01/5/2014 đến 01/5/2016.

Như vậy với quyết định chính thức này, Hoàng Nam sẽ không có cơ hội tranh tài tại ASIAD 17 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc vào tháng 9 tới.

Bradley tiết lộ lý do thua trận gây sốc. Như đã biết, tay đấm Bradley đã thua Pacquiao trong trận tranh đai vô địch hạng bán trung WBO và trong cuộc nói chuyện với kênh Sport mới đây, võ sĩ Mỹ tiết lộ: "Tôi đã bị đau ở chân sau hiệp đầu tiên do đi tất mỏng. Tôi từng biết Mike Tyson không đi tất trong một trận đấu của ông ấy mà vẫn chiến thắng nên tôi nghĩ chiếc tất không thành vấn đề. Nhưng quả thực nó đã làm tôi đau".

Khi được hỏi về điều này, HLV Freddie Roach của Manny Pacquiao nói: "Thật buồn cười! Tôi đã huấn luyện Mike Tyson và anh ta luôn đi tất. Đôi lúc Mike đi tất ngắn và bạn chỉ có thể thấy nó khi nhìn sâu vào trong giày anh ấy. Chưa bao giờ Mike không đi tất. Tôi chẳng hiểu Bradley nghĩ gì nữa".

Thùy Linh thi đấu thành công ở Giải cầu lông trẻ thế giới. Tại vòng 3 đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh (đang đầu quân cho Đà Nẵng) gặp tay vợt người Nga E.Pyatina. Đây là trận đấu đầy khó khăn cho Nguyễn Thùy Linh. Tay vợt Việt Nam đã thất bại 20-22 ở séc 1. Nhưng ở 2 séc sau, khả năng điều chỉnh đấu pháp của Thùy Linh đã được phát huy để rồi tạo nên cuộc lội ngược dòng để thắng 21-5 ở séc 2 và 21-19 ở séc 3. Giành chiến thắng chung cuộc 2-1 sau 43 phút thi đấu, Nguyễn Thùy Linh vào vòng 4. Tuy vậy, Nguyễn Thùy Linh đã không thể vào tứ kết khi thua 1-2 (17/21, 21/18, 10/21) trước tay vợt Thái Lan P.Chochuwong.

Nadal cán cột mốc mới: Với chiến thắng 6-1, 6-3 trước Andreas Seppi tại vòng 3 Monte Carlo, ông Vua sân đất nện Rafael Nadal đã cán cột mốc 300 chiến thắng trên mặt sân bụi đỏ sở trường, qua đó trở thành tay vợt thứ 11 trong lịch sử Kỉ nguyên mở có 300 chiến thắng trên mặt sân đất nện. Cách đây 12 năm, Nadal đã có chiến thắng đầu tiên trên mặt sân đất nện trước Ramon Delgado tại Mallorca. Đối thủ ở tứ kết Monte Carlo của Nadal là tay vợt đồng hương David Ferrer.

Tứ kết nảy lửa tại Monte Carlo Masters: Với việc có tới 7/8 tay vợt hạt giống hàng đầu lọt vào tứ kết, các trận đấu tại Monte Carlo tiếp tục hứa hẹn sẽ diễn ra rất hấp dẫn trong ngày hôm nay 18/4, đặc biệt là ở các cặp đấu giữa Nadal – Ferrer hay Federer – Tsonga.

Các cặp đấu tứ kết cụ thể tại Monte Carlo Masters:

Nadal – Ferrer

Wawrinka – Raonic

Ferderer – Tsonga

Djokovic – Garica Lopez

HOT: Indonesia có thể thay Việt Nam tổ chức Asiad 18 - 1

Djokovic đang có vấn đề với cổ tay

Djokovic thừa nhận vẫn có vấn đề với “cổ tay”: Sau khi hủy diệt Pablo Carreno Busta tại vòng 3  Monte Carlo, Nole cho biết anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương cổ tay. “Tôi vẫn đang có vấn đề với cổ tay của mình. Trận đấu hôm nay đã kết thúc khá nhanh nên tôi có thêm nhiều thời gian để dưỡng thương. Nhưng ở các trận đấu sắp tới, trước các đối thủ mạnh mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng tôi hi vọng mọi chuyện sẽ ổn”.

Tay vợt nữ số 1 của Anh lỡ Pháp mở rộng: Laura Robson, tay vợt nữ số 1 của Anh có thể sẽ vắng mặt ở giải Grand Slam thứ 2 trong năm French Open do cô đang dính chấn thương cổ tay. Được biết, Robson, 20 tuổi, không thi đấu kể từ trận thua Kirsten Flipken ở vòng 1 giải Úc mở rộng 2014 và đang chạy đua với thời gian để có thể ra sân chuẩn bị cho chiến dịch tìm danh hiệu ở Pháp mở rộng và Wimbledon.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN