Kẻ giết người điển trai (Kỳ 3)

Tại nơi ở của Collins, cảnh sát thu được nhiều vết máu đã khô. Có thể hắn đã giết một vài nạn nhân tại nhà sau đó phi tang xác ở những nơi khác.

Sau khi phát hiện có một số dấu hiệu lạ tại nhà, vợ chồng Leik nghi ngờ đứa cháu trai của mình có liên quan đến những vụ giết người hàng loạt mà cảnh sát đang điều tra.

Leik đã không tin khi nghe Collins thông báo rằng các nhân viên điều tra đã từng nghi ngờ hắn, yêu cầu hắn trải qua một bài kiểm tra nói dối. Leik nghĩ rằng có điều gì không ổn trong lời nói và hành động của Collins.

Leik quan sát kỹ phía tầng hầm nhà mình, phát hiện một vài vết bẩn đã khô trông như vết máu. Anh nhanh chóng gọi cho đồng nghiệp làm tại phòng giám định pháp y. Kết quả cho biết đó chính là những vết máu khô.

Phát hiện ra chú mình nghi ngờ, Collins gọi điện trực tiếp cho Leik và thăm dò xem có việc gì không. Khi Leik nói đó chỉ là vết sơn, Collins đã khóc.

Leik không hiểu tại sao trước khi đi nghỉ mát, anh đã sơn lại cửa chớp và cửa chính xuống tầng hầm, nhưng khi trở về, chúng đã được sơn lại.

Một ngày cuối tuần, khi Collins không có nhà, một số chuyên viên phòng giám định đã đến nhà Leik theo yêu cầu của anh.

Kẻ giết người điển trai (Kỳ 3) - 1

Căn nhà của Leik 

Trên sàn nhà, gần chỗ máy giặt, họ thu được một số mẫu tóc. Leik nghĩ chúng là tóc của bọn trẻ hôm vợ anh cắt tóc cho chúng.

Trong phòng của Collins, xuất hiện những chấm đỏ li ti trên sàn chưa được lau sạch, đó chính là vết máu. Collins chính thức bị bắt sau đó.

Mặc dù chiếc xe của Collins đã được lau chùi sạch sẽ nhưng gần ghế lái, cảnh sát vẫn tìm thấy vết máu trùng với vết máu của Alice Kalom, 23 tuổi, tới từ Portage, Michigan, sinh viên khoa thiết kế đại học Michigan. Kalom bị giết hại ngày 6/7/1969.

Một mảnh dài vải màu trắng đỏ cũng được tìm thấy, nó khớp với vết lằn trên cổ một nạn nhân 17 tuổi bị giết hại vào tháng 6 tại Califfornia. Nạn nhân này bị thắt cổ trước khi bị lạm dụng.

Trong thực tế, Collins và một người bạn của hắn đã lấy trộm một đoạn dây buộc trại và đến Salinas, California vào cuối tháng 6. Roxie Phillips đã biến mất đúng ngày hôm đó. Xác của cô được tìm thấy hai uần sau trong một hẻm núi gần Carmel. Phillips bị thắt cổ bởi một sợi dây buộc trại màu trắng, đỏ. Một người bạn của cô cho biết, có một thanh niên tên là “John” gần đây hay qua lại với Phillips. Hôm Phillips mất tích, cô ta có gặp John.  

Kẻ giết người điển trai (Kỳ 3) - 2

Công tố viên William F. Delhey (phải)

Cảnh sát đã khám xét nhà Leik để thu thập thêm bằng chứng để buộc tội Collins. Trước khi là một kẻ giết người, Collins còn là thủ phạm của một số vụ trộm xắp xe máy tại khu vực đại học Michigan. Collins từng bị buộc tội cùng với một người bạn trước đây ở cùng phòng tên là Manuel. Manuel cũng chính là người đã đến California cùng với Collins vào cuối tháng 6 và là đồng phạm với hắn trong vụ giết Roxie Phillips.

Phiên tòa xét xử Collins được bắt đầu ngày 30/6/1970 tại Wasshtenaw. Các bằng chứng được sử dụng tại phiên tòa đã được thu thập lại trong suốt hai tuần trước đó. Công tố viên William F. Delhey chỉ tập trung vào vụ giết hại Sue Beineman bởi những bằng chứng tìm được tại nhà Leik hầu hết liên quan đến vụ án này. 

Sue Beineman 18 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất của đại học Michigan. Trong một lần về nhà thăm gia đình, Beineman đã biến mất. Có thông tin cho rằng Beineman đã đi nhờ xe của một thanh niên cùng trường. Xác Beineman được tìm thấy gần đường Huron ở Ann Arbor. Beineman đã bị giết ở nơi khác trước khi xác được đưa về đây. Cô là nạn nhân cuối cùng trước khi Collins bị bắt.  

Luật sư của Collins là Joseph Louisell đến từ Detroit. Ban đầu, mẹ Collins đã thuê luật sư Richard Ryan, những Ryan đã từ chối biện hộ cho Collins một vài ngày trước khi phiên tòa xảy ra.

Có tất cả 57 nhân chứng tại phiên tòa này. Nhân chứng quan trọng trong vụ án của Beineman chính là chủ cửa hiệu làm tóc gần đại học Michigan, người này khẳng định Beineman đã lên xe của Collins vào ngày cô biến mất.

Những bằng chứng thu được có đủ để buộc tội Collins? Hắn có chịu cúi đầu nhận tội? Mời các bạn đón đọc Kẻ giết người điển trai (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 22/7/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Kẻ giết người điển trai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN