Việt Nam trúng thầu 800.000 tấn gạo xuất sang Philippines

Việt Nam đã trúng toàn bộ gói thầu mở với 800.000 tấn gạo mà Cơ quan Lương thực Philippines tổ chức.

Ngày 15-4, thông tin với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hùng Linh, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết Việt Nam đã trúng toàn bộ gói thầu mở với 800.000 tấn gạo mà Cơ quan Lương thực Philippines tổ chức.

Ông Linh cho biết loại gạo Philippines mua đợt đấu thầu này là loại gạo 15% tấm, thời gian giao hàng từ tháng 5 đến tháng 8-2014. Philippines mở phiên đấu thầu mở, tức là cho phép cả các nước hoặc các DNTN không có thỏa thuận cung cấp gạo với Philippines đều có cơ hội tham gia đấu thầu.

Vì vậy Việt Nam phải vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ các DN đến từ Thái Lan, quốc gia đang xả hàng bán giá thấp và nhiều đối thủ xuất khẩu khác như Campuchia, Ấn Độ… Đây thực sự là tin mừng với xuất khẩu gạo Việt Nam đang bế tắc. Với số lượng gạo lớn trúng thầu lần này, mức giá hợp lý sẽ góp phần giúp DN khơi thông xuất khẩu và đẩy nhanh hoạt động mua lúa gạo tạm trữ cho nông dân, giúp tiêu thụ tốt lượng lúa thu hoạch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Huy (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN